Giám đốc MAG Việt Nam Simon Rea – người tích cực 'săn mìn' tại Quảng Bình

TĐO - Ông Simon Rea, Giám đốc Quốc gia Nhóm tư vấn bom mìn tại Việt Nam (MAG Việt Nam) vừa được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vì có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện các hoạt động của dự án MAG tại Quảng Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Simon Rea. Ảnh: Báo Quảng Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Simon Rea. Ảnh: Báo Quảng Bình

Chiều 17/4, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Simon Rea, Giám đốc Quốc gia Nhóm tư vấn bom mìn tại Việt Nam (MAG Việt Nam) vì đã có nhiều đóng góp tích cực thực hiện các hoạt động của dự án MAG tại Quảng Bình, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ông Simon Rea đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Quốc gia Tổ chức MAG Việt Nam từ tháng 4/2016 đến nay.

Trong thời gian đảm nhiệm công việc, ông Simon Rea rất tích cực trong việc kêu gọi, vận động các nguồn tài trợ mới để duy trì và mở rộng quy mô hoạt động của Dự án MAG Quảng Bình. Mà nổi bật là khoản tài trợ trị giá 1,4 triệu USD từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) giúp Quảng Bình mở rộng quy mô hoạt động thêm 5 đội rà phá bom mìn (MAT) từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2020. Với nguồn tài trợ này, Dự án đặt mục tiêu sẽ rà phá, làm sạch thêm tối thiểu 5,1 triệu m2 đất tại tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra ông cũng kêu gọi các nguồn tài trợ từ Nhật Bản, Mỹ…

Nhờ sự tích cực vận động của ông Simon Rea mà Quảng Bình đã có 10 đội kỹ thuật rà phá bom mìn MAT (trước đó chỉ có 1 đội) để triển khai các hoạt động rà phá bom mìn trên địa bàn toàn tỉnh.

Hiện nay, MAG Việt Nam dưới sự điều hành của ông Simon Rea đã triển khai nhiều hoạt động như: Liên lạc cộng đồng; giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho người dân; kiểm tra, xử lý và rà phá bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh.

Từ ngày 1/7/2019, ông Simon Rea sẽ thôi chức vụ Giám đốc Quốc gia MAG Việt Nam để đảm nhiệm chức vụ Giám đốc MAG khu vực Nam và Đông Nam Á.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng cảm ơn những đóng góp của ông Simon Rea cùng tổ chức MAG Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh. Những nỗ lực đó đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Trần Tiến Dũng hy vọng, ở cương vị mới, ông Simon Rea vẫn sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho hoạt động của tổ chức MAG Việt Nam nói chung, dự án MAG Quảng Bình nói riêng.

Tại buổi lễ, ông Simon Rea trân trọng cảm ơn chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã quan tâm, phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Dự án MAG Quảng Bình hoạt động trên địa bàn tỉnh và hứa sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương trong công tác rà phá bom mìn thông qua Dự án MAG tại Quảng Bình.

Bắt đầu triển khai hoạt động tại Quảng Bình từ năm 2003, MAG đã góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân trên địa bàn tỉnh do sự cố bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, nhất là vùng nông thôn. Qua 16 năm hoạt động tại Quảng Bình, MAG đã rà phá bom mìn trên 14 triệu m2 đất; tiêu hủy gần 123.000 vật liệu nổ. Trong năm 2018, MAG đã rà phá bom mìn trên diện tích gần 4,2 triệu m2 và tiêu hủy hơn 5.500 vật liệu nổ tại địa bàn 2 huyện Quảng Ninh và Bố Trạch.

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/giam-doc-mag-viet-nam-simon-rea-nguoi-tich-cuc-san-min-tai-quang-binh-75562.html