Giám đốc lại 'biến mất', công nhân Công ty TNHH Nam Phương lo mất trắng quyền lợi

Ngày 2-11, nguồn tin từ Công đoàn các KCX-KCN TP HCM cho biết, ông Nam Sung Ho, Giám đốc Công ty TNHH Nam Phương (KCN Tây Bắc, huyện Củ Chi, TP.HCM), đã đột ngột biến mất khiến tập thể công nhân (CN) hoang mang.

Sáng 1-11, khi đến làm việc như thường lệ, nhiều CN Công ty TNHH Nam Phương, hốt hoảng khi công ty "cửa đóng then cài". Đội bảo vệ cũ không còn thay vào đó là một nhóm người lạ ngăn cản CN không cho vào làm việc. Toàn bộ hàng hóa, thiết bị máy móc cũng không còn. Nhiều CN cố gắng liên lạc với ông Nam Sung Ho nhưng bất thành.

Trong thông báo dán trước cổng công ty, ông Nam Sung Ho cho biết phải tạm ngưng hoạt động do hợp đồng thuê nhà xưởng hết hạn. Công ty tạm thời chuyển văn phòng đến địa chỉ mới (215 Nguyễn Văn Kha, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi). Công ty hứa hẹn sẽ thanh toán 50% tiền lương tháng 9 còn lại vào ngày 3-11; riêng lương tháng 10 sẽ thanh toán trong khoảng từ 15-20-11.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các KCX-CN TP HCM cho biết hiện nay công ty này đang nợ khoảng 2,8 tỉ đồng tiền lương của 310 CN, chưa kể 28,6 tỉ đồng BHXH. Đáng nói đây không phải là lần đầu giám đốc công ty "biến mất". Đầu năm 2018, ông Nam Sung Ho cũng đã biệt tích một thời gian dài khi đang nợ lương và BHXH khiến CN khốn đốn. Cuối tháng 4-2018, ông Nam Sung Ho quay lại và tiếp tục hoạt động sản xuất tại công ty này nhưng ngưng đóng BHXH cho CN từ thời điếm đó đến nay.

Trước đó, vào ngày 19-3, BHXH TP HCM cũng đã đề nghị cơ quan Công an TP điều tra, xử lý hình sự công ty này theo quy định của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, gần 8 tháng qua công ty vẫn nhởn nhơ và quyền lợi người lao động tiếp tục bị vi phạm.

Tin -ảnh: M,Chi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/giam-doc-lai-bien-mat-cong-nhan-cong-ty-tnhh-nam-phuong-lo-mat-trang-quyen-loi-20181102085342694.htm