Giám đốc kỹ thuật người Slovenia chia tay CLB Bình Định

Ông Jernej Kamensek và đội Bình Định thanh lý hợp đồng sau hơn 6 tháng hợp tác không mấy thành công.

Ông Jernej được giao nhiệm vụ xây dựng, phát triển bóng đá trẻ cho đội bóng Bình Định. Tuy nhiên, vụ việc 5 thành viên đội U19 Bình Định bị VFF kỷ luật vì thi đấu không đúng khả năng ở vòng loại U19 Quốc gia 2020 khiến mọi việc đảo lộn.

Nhà tài trợ của đội bóng không tiếp quản ba đội trẻ U17, U19 và U21 từ tháng 3 vì chuyện này. Do đó, ông Kamensek không có việc để làm.

 Jernej Kamensek (trái) khi còn làm giám đốc kỹ thuật ở CLB Bình Định. Ảnh: CLB Bình Định.

Jernej Kamensek (trái) khi còn làm giám đốc kỹ thuật ở CLB Bình Định. Ảnh: CLB Bình Định.

Chuyên gia người Slovenia được yêu cầu hỗ trợ HLV Nguyễn Đức Thắng ở đội 1. Nhiệm vụ của ông là tư vấn, thăm dò đối thủ và báo cáo cho lãnh đạo đội bóng.

Trong quãng thời gian này, ông vẫn lĩnh lương theo chức vụ giám đốc kỹ thuật. Sau khi cân nhắc các yếu tố, lãnh đạo đội bóng quyết định thanh lý hợp đồng và đền bù 2 tháng lương cho ông Kamensek.

Ông Jernej Kamensek được biết đến nhiều hơn với biệt danh Kama. Kama sống ở Việt Nam hơn 7 năm. Ông là cái tên không xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ông có bằng C huấn luyện do Liên đoàn Bóng đá Slovenia cấp năm 2007.

Tuy nhiên, ông nổi tiếng là nhờ việc môi giới. Ông từng đưa cựu tuyển thủ Pape Omar Faye, Nastja Ceh, Ivan Firer và HLV Ljupko Petrovic đến Việt Nam. Ông từng đánh tiếng để tiền vệ Vũ Văn Thanh của HAGL sang FK Vojvodina.

Bàn thắng từ giữa sân ở giải hạng Nhất Việt Nam Phút 78 trong trận gặp CLB Đắk Lắk ở vòng 1 giải hạng Nhất chiều 6/6, Nguyễn Hữu Thắng thực hiện cú sút táo bạo từ giữa sân, ấn định chiến thắng 4-0 cho Bình Định.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giam-doc-ky-thuat-nguoi-slovenia-chia-tay-clb-binh-dinh-post1126752.html