Giám đốc kênh VTC3: Chúng tôi không quan tâm đến bản quyền World Cup 2018!

PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với các nhà đài về việc họ có phương án gì trong việc mua bản quyền World Cup 2018.

Thông tin Việt Nam là quốc gia duy nhất chưa sở hữu bản quyền World Cup 2018, khiến người hâm mộ bóng đá Việt tỏ ra lo lắng. Phía Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cũng chưa có thông tin chính thức về việc có thương thảo được giá với phía đối tác Infront Sports & Media, trong việc sở hữu bản quyền World Cup hay không.

Trong khi đó, người hâm mộ Việt cũng đoán già đoán non, nếu VTV không sở hữu được bản quyền World Cup 2018 thì đài nào sẽ đứng ra mua?

Trước những câu hỏi của người hâm mộ liên quan đến việc mùa hè năm nay có được xem World Cup hay không? PV đã liên hệ với phía đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

Việc bản quyền World Cup 2018 sẽ thuộc quyền sở hữu của nhà đài nào tại Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Ngày 19/5 trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Vũ Quang Huy, Giám đốc kênh VTC3 (Kênh Thể thao – Văn hóa – Giải trí), thuộc đài truyền kỹ thuật số VTC cho biết: “VTC chúng tôi không quan tâm đến bản quyền World Cup 2018. Phía nhà đài cũng có cử phóng viên đi đưa tin về World Cup”.

Được biết, năm 2006, FPT từng mua được bản quyền World Cup tại Việt Nam với giá 2 triệu USD. Đến năm 2010, mức giá tăng lên 3,5 triệu USD. Năm 2014 con số tiếp tục tăng lên 7 triệu USD, như vậy có thể thấy bản quyền World Cup tăng gần gấp đôi qua mỗi thời kỳ.

Cũng trong sáng ngày 19/5, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết việc mua được bản quyền World Cup hay không còn căn cứ vào nhiều thứ: “Chúng ta cũng không thể nào mua bản quyền bằng mọi giá được, nó phải phù hợp. Nhưng, tôi rất mong đài truyền hình thương lượng được mức giá, chi phí hợp lý để có thể phục vụ người hâm mộ Việt”.

Cho đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ Việt vẫn đang chờ đợi phía VTV chính thức thông tin về chuyện sở hữu bản quyền World Cup 2018 vào phút chót.

Cùng ngày, PV cũng đã liên hệ với phía truyền hình số vệ tinh K+, tuy nhiên nhân viên tổng đài cho biết không được phép cung cấp số điện thoại của lãnh đạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/chung-toi-khong-quan-tam-den-ban-quyen-world-cup-2018-a370812.html