Giám đốc IAEA qua đời

Ngày 22-7, trong bức thư ngắn gửi tới các nước thành viên thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan này cho biết Giám đốc IAEA Yukiya Amano đã qua đời.

Bộ phận thư ký của IAEA nêu rõ: "Với nỗi buồn sâu sắc nhất, Văn phòng IAEA lấy làm tiếc phải thông báo Tổng Giám đốc Yukiya Amano đã qua đời". Ông Amano, 72 tuổi, người Nhật đã giữ vị trí Tổng Giám đốc IAEA từ năm 2009, và điều hành cơ quan này trong giai đoạn rắc rối đối với chương trình hạt nhân của Iran. Ông Amano chuẩn bị rời khỏi vị trí vào tháng 3-2020 vì một căn bệnh không xác định, trước khi kết thúc nhiệm kỳ 4 năm lần thứ ba vào ngày 30-11-2021. Hồi tháng 9-2018, IAEA thông báo, ông Amano đã trải qua một thủ thuật y tế không xác định. Đại sứ Argentina tại IAEA, Rafael Grossi, đang tranh cử để trở thành người kế nhiệm ông Amano.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_209776_giam-doc-iaea-qua-doi.aspx