Giám đốc đội bóng Stoke City mắc COVID-19, hủy gấp trận đấu với MU

Trận cầu giao hữu giữa MU và đội bóng Stoke City đã bị buộc phải hủy bỏ ở phút chót sau khi giám đốc CLB có lịch sử lâu đời nhất của bóng đá Anh Stoke City, ông Michael O'Neill, bị phát hiện mắc COVID-19.

MU đã có trận đá tập 11 x 11 người chuẩn bị cho sự trở lại của Ngoại hạng Anh. Ảnh: Eurosport

MU đã có trận đá tập 11 x 11 người chuẩn bị cho sự trở lại của Ngoại hạng Anh. Ảnh: Eurosport

Sau thời gian tập chay, MU đã sắp xếp một trận đá giao hữu với Stoke City trên sân tập Carrington để chuẩn bị cho ngày Ngoại hạng Anh (Premier League) tái khởi động từ tuần sau.

Đội bóng Stoke City đã tập trung tại cơ sở huấn luyện Carrington để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu diễn ra vào rạng sáng ngày 10/6. Theo những nguyên tắc đảm bảo an toàn, hai đội bóng được bố trí ở cách xa nhau và các cầu thủ giữa hai đội cũng không được phép tiếp xúc.

Tuy nhiên, không lâu sau đợt tập trung, ông Michael O'Neill được thông báo có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đáng chú ý, đây là đợt xét nghiệm thứ 6 của Ngoại hạng Anh, ở 5 lần xét nghiệm trước, ông O'Neill đều có kết quả âm tính. Ngay sau khi có thông tin này, toàn bộ đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Nhất nước Anh đã rời đi.

Theo thông báo của Stoke City, vị giám đốc này sẽ bị buộc phải cách ly trong 7 ngày, tiếp tục điều hành các hoạt động của CLB qua mạng. Trợ lý của ông sẽ thay thế để đảm nhiệm ghế huấn luyện cho trận đấu gặp đội bóng Reading vào ngày 20/6 tới.

Về phía MU, họ buộc phải thay thế trận đấu tập dượt này bằng một trận đấu của các cầu thủ nhà, chia hai đội để đá đấu. Marcus Rashord và Paul Pogba đều cho thấy sự phục hồi thể lực sau thời gian điều trị trấn thương giai đoạn giãn cách xã hội.

Đội quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ tới làm khách trên sân của Tottenham Hotspur vào ngày 19/6 tới đây, hai ngày sau khi Ngoại hạng Anh trở lại sau khoảng thời gian bị gián đoạn vì COVID-19. MU hiện đứng thứ 5 trên bảng tổng sắp, ít hơn đội bóng xếp trên là Chelsea chỉ 3 điểm.

Liên tục xét nghiệm dịch bệnh trong các đội bóng được xem là biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 đã được ban tổ chức Ngoại hạng Anh tính toán ngay từ đầu. Tuy vậy, sự việc xảy ra chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý các cầu thủ từ MU đến các CLB khác của Ngoại hạng Anh.

Theo dự kiến, MU sẽ có trận giao hữu khác với thêm một đội bóng ở giải hạng Nhất Anh là West Brom vào 12/6. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, trận đấu vẫn chưa được công bố chính thức.

Minh Tuệ/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/giam-doc-doi-bong-stoke-city-mac-covid19-huy-gap-tran-dau-voi-mu-20200610101148462.htm