Giám đốc doanh nghiệp nước ngoài cảm ơn CATP Đà Nẵng

Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng ngày 18-4 cho biết, CATP Đà Nẵng vừa nhận được thư cảm ơn của ông You Won Sun (Hàn Quốc)- Giám đốc Cty TNHH MTV You & Kim tại Việt Nam về việc lực lượng CATP Đà Nẵng đã giúp Cty thu hồi lại tài sản nghi bị người khác lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt. Trong thư ông You Won Sun viết: "Trong quá trình hoạt động của Cty tại địa bàn P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu (Đà Nẵng), một nhân viên cũ tên là Trần Thị Thùy D. (28 tuổi, trú Đà Nẵng) lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt của Cty 2 lô đất tại Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. Nhờ sự giúp đỡ của Cơ quan Cảnh sát Điều tra CATP Đà Nẵng và Mr Cao Đinh Nam- người trực tiếp giải quyết vụ việc, chúng tôi đã nhận lại được tài sản của cty. Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình và hết mình của quý vị trong suốt thời gian qua, và hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống pháp luật Việt Nam khi sinh sống và làm việc tại đây".

Thư cảm ơn của ông You Won Sun gửi CATP Đà Nẵng.

Thư cảm ơn của ông You Won Sun gửi CATP Đà Nẵng.

Sáng 19-4, trao đổi với phóng viên, Thượng úy Cao Đình Nam, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra CATP Đà Nẵng, người được phân công thụ lý giải quyết đơn thư của ông You Won Sun cho biết, qua hơn 3 tháng vào cuộc xác minh, đến tháng 3-2019, anh đã chứng minh làm rõ toàn bộ sự việc. Cụ thể, tháng 7- 2017, Cty của ông You Won Sun có mua lô đất 72-B1.90, Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân (giai đoạn 2) của vợ chồng ông Võ Văn Tráng và bà Phạm Thị Hà cùng trú tại P. Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ) với giá 1.25 tỷ đồng. Khi làm thủ tục chuyển nhượng sang tên, Cty nhờ bà Trần Thị Thu Thủy là nhân viên đứng tên hộ, đến đầu năm 2018, bà Thủy nghỉ việc và có chuyển nhượng tên sang cho bà Trần Thị Thùy D. đứng tên hộ theo yêu cầu của Cty. Đến khoảng tháng 8-2018, Cty ông Sun tiếp tục mua thêm lô đất số 90-B1.43 cũng tại khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân của ông Trương Văn Thành và bà Lê Thị Phượng với giá 1,91 tỷ đồng và nhờ bà D. đứng tên hộ. Để ràng buộc, Cty ký 2 hợp đồng cho bà D. vay số tiền tương ứng với giá trị của 3 lô đất tại thời điểm mua.

Đến ngày 3-12-2018, Cty ông Sun chuyển nhượng 2 lô đất trên cho ông Trần Trung Hiếu (1988, trú Đà Nẵng) với giá 7,6 tỷ đồng. Tại Văn phòng Cty, bà D. đã tiến hành ký kết hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng 2 lô đất trên cho ông Hiếu và Cty đã nhận tiền đặt cọc là 200 triệu đồng, hẹn 7 ngày sau các bên sẽ đến phòng công chứng để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Tuy nhiên, đến hẹn bà Trần Thị Thùy D. không thực hiện theo đúng như hợp đồng.

Làm việc với cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, Trần Thị Thùy D. thừa nhận sự việc diễn ra đúng như đã nêu ở trên. Tuy nhiên, sau khi đến thời gian hẹn công chứng chuyển nhượng thì D. không thực hiện với lý do nhà đang xây dựng tại lô đất 72.B1.90 là do D. đứng tên và giấy phép xây dựng. Hiện nay phía Cty và nhà thầu chưa hoàn công xây dựng nhưng xảy ra mâu thuẫn trong việc thẩm định thanh toán. Vì sợ sau khi chuyển nhượng xong thì phía nhà thầu sẽ tìm D. để đòi tiền xây dựng nên D. tạm hoãn lại việc giao dịch chuyển nhượng, chờ khi nào phía nhà thầu và Cty giải quyết xong thì sẽ tiến hành chuyển nhượng chứ không có ý định chiếm đoạt 2 lô đất nêu trên.

Quá trình giải quyết vụ việc, Thượng úy Cao Đình Nam đã phân tích thấu tình đạt lý, qua đó giúp các bên liên quan đạt được mục đích, nguyện vọng chính đáng của mình. Kết quả, phía Cty You & Kim đã chuyển nhượng thành công 2 lô đất tại địa bàn P. Hòa Xuân. Ông You Won Sun rất cảm kích về hiệu quả và tác phong giải quyết vụ việc của lực lượng CATP Đà Nẵng và cho biết khi về Hàn Quốc, ông sẽ mời gọi thêm nhiều nhà đầu tư đến Đà Nẵng làm ăn.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_205126_giam-doc-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-cam-on-catp-da-nang.aspx