Giám đốc doanh nghiệp bắt người trái pháp luật để đòi nợ lĩnh án 14 năm tù

Cho rằng bà Liên vay nợ nhưng không chịu trả và cũng không thanh toán tiền lô đề, Quý bắt bà Liên đến công ty, quay video quá trình ép bà này viết giấy vay nợ hơn 500 triệu đồng. Quý không ngờ rằng đó chính là video tố cáo mình trước tòa.

Ngày 23/10/2020, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Nguyễn Văn Quý (SN 1993) cùng đồng bọn về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”, "Cướp tài sản" và "Đánh bạc".

Nguyễn Văn Quý (SN 1993, trú thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là giám đốc Công ty TNHH Đình Quý, có trụ sở văn phòng tại TP Vinh (Nghệ An). Mặc dù công ty đăng ký hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng trên thực tế chủ yếu là cho vay lãi nặng.

Bắt giữ người trái pháp luật

Sáng ngày 15/10/2018, Quý cùng Võ Mạnh Cường (SN 1996, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đến nhà trọ bà Lê Thị Kim Liên (TP Vinh) để đòi số tiền 527 triệu đồng. Cho rằng không vay nợ Quý số tiền lớn như thế nên bà Liên không trả và bị Quý đánh.

Nguyễn Văn Quý - Giám đốc Công ty TNHH Đình Quý hầu tòa với 3 tội danh "Bắt giữ người trái pháp luật", "Cướp tài sản" và "Đánh bạc". Ảnh: An Quỳnh

Nguyễn Văn Quý - Giám đốc Công ty TNHH Đình Quý hầu tòa với 3 tội danh "Bắt giữ người trái pháp luật", "Cướp tài sản" và "Đánh bạc". Ảnh: An Quỳnh

Sau đó, nhóm này thuê taxi đưa bà Liên về trụ sở văn phòng công ty. Quý dùng dao đánh vào người, dí vào cổ bắt bà Liên viết giấy vay nợ 353,6 triệu đồng, trong đó 527 triệu đồng tiền nợ đánh bạc (đánh lô đề) và 8,5 triệu đồng tiền vay trước đó; viết giấy vay nợ Võ Mạnh Cường 70 triệu đồng.

Để giữ tính mạng, bà Liên buộc phải viết giấy vay tiền công ty theo lời Quý đọc, thanh toán 300 nghìn đồng/ngày cho đến khi hết nợ. Toàn bộ diễn biến sự việc được Lê Trần Thắng (SN 1994, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) dùng điện thoại di động quay lại nhằm làm bằng chứng.

Vay 15 triệu đồng, trả 30 ngày, bà Liên bị Quý và đồng bọn bắt giữ, ép viết giấy vay nợ hơn 500 triệu đồng. Ảnh: An Quỳnh

Trong quá trình bị bắt giữ, bà Liên nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng không thành. Đến 15h30 ngày 15/10/2018, Công an TP Vinh kiểm tra trụ sở văn phòng công ty này, bắt quả tang hành vi bắt giữ người trái pháp luật của Quý, Cường, Tuân và Thắng, đồng thời giải cứu bà Lê Thị Kim Liên.

Lộ hành vi đánh bạc

Sau khi bắt giữ, cơ quan điều tra Công an TP Vinh phát hiện Nguyễn Văn Quý, Võ Mạnh Cường cùng một số người khác có hành vi đánh bạc bằng hình thức nhắn tin ghi số đề qua điện thoại.

Trong quá trình điều tra, xét xử, Nguyễn Văn Quý cho rằng, bản thân nhiều lần ghi đề qua tin nhắn với bà Liên và trúng đề. Tuy nhiên, bà Liên không trả thưởng cho Quý.

Tuy nhiên, bà Liên phủ nhận điều này. Bà Liên khẳng định vào năm 2018 có vay của Quý 15 triệu đồng, cắt lãi 3 triệu, mang về 12 triệu đồng. Sau 30 ngày trả tiền, bà Liên vẫn còn nợ Quý 5 triệu, không có khả năng trả nên xin khất.

Người phụ nữ này nhiều lần khẳng định bản thân không tham gia vào việc ghi lô đề mà chỉ nợ Quý số tiền 5 triệu đồng vay trả chưa hết.

Nguyễn Văn Quý cho rằng sau khi bị bắt giữ, điện thoại di động bị tịch thu, sau đó toàn bộ dữ liệu liên quan đến việc ghi đề giữa Quý và bà Liên không còn lưu.

Tuy nhiên, đại diện Viện KSND tỉnh giữ quyền công tố nhà nước tại phiên tòa cho rằng lời khai của Quý là không có cơ sở. Trong biên bản kiểm tra vật chứng có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn Quý ghi rõ, điện thoại di động của Quý tình trạng nguyên vẹn, được khóa bằng mật khẩu do Quý cài. Đại diện Viện KSND tỉnh cũng khẳng định không có cơ sở kết luận bà Lê Thị Kim Liên có ghi số đề cho Quý.

Nguyễn Văn Quý và đồng bọn tại phiên tòa. Ảnh: An Quỳnh

Tại phiên tòa, Quý và đồng bọn không thừa nhận hành vi bắt, ép bà Liên viết giấy vay nợ mà cho rằng nạn nhân tự nguyện viết giấy do đang nợ công ty tiền. Cơ quan chức năng đã công bố đoạn clip do Lê Trần Thắng quay lại để đối chứng với lời khai của các bị cáo.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quý 15 năm tù về tội "Cướp tài sản" (12 năm), "Bắt, giữ người trái pháp luật" (1 năm), "Đánh bạc" (2 năm); Võ Mạnh Cường bị tuyên phạt 7 năm tù với 3 tội danh trên. Với hai tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" và "Bắt, giữ người trái pháp luật" Lê Trần Thắng 5 năm tù.

Tuy nhiên, các bị cáo đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ phần trách nhiệm hình sự. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Quý đã đề xuất giấy tờ chứng minh đã bồi thường một phần thiệt hại cũng như ăn năn hối cải về hành vi của mình. Lê Trần Thắng đã có giấy tờ chứng minh có công trong việc giúp cơ quan điều tra phát hiện tội phạm; bị cáo Võ Mạnh Cường đã bồi thường đủ cho bị hại.

Xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giảm một phần trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Cụ thể, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quý 14 năm tù về tội "Cướp tài sản" (11 năm), "Bắt, giữ người trái pháp luật" (1 năm), "Đánh bạc" (2 năm). Võ Mạnh Cường còn 6 năm 6 tháng tù với 3 tội danh trên. Lê Trần Thắng còn 4 năm 6 tháng tù về tội danh "Cướp tài sản" và "Bắt, giữ người trái pháp luật".

An Quỳnh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/giam-doc-doanh-nghiep-bat-nguoi-trai-phap-luat-de-doi-no-linh-an-14-nam-tu-276171.html