Giám đốc điều hành F1: 'Chọn Hà Nội vì ấn tượng về sự năng động'

Giám đốc điều hành Chase Carey khẳng định Hà Nội được chọn tổ chức một chặng đua xe Công thức một (F1) vì đã tạo được ấn tượng đặc biệt và thể hiện hình ảnh năng động.

CEO giải F1 nói gì về rủi ro thua lỗ khi tổ chức đua xe tại Việt Nam? Chase Carey, giám đốc điều hành giải Công thức 1 (F1) hứa hẹn sẽ hỗ trợ đối tác tổ chức giải đua ở Việt Nam tối ưu hóa kinh phí cũng như tìm kiếm nguồn lợi nhuận từ sự kiện.

Trước thềm cuộc gặp gỡ chính thức với báo chí chiều 7/11, Giám đốc điều hành Chase Carey của giải đua xe Công thức 1 đã có cuộc trao đổi với Zing.vn.

Tân giám đốc điều hành của F1 tiết lộ nhiều thông tin thú vị xoay quanh hành trình đưa Hà Nội trở thành một trong 21 đường đua Công thức 1 - giải đua ôtô danh tiếng bậc nhất toàn cầu.

Giám đốc điều hành Chase Carey cho biết đơn vị tổ chức F1 và thành phố Hà Nội có cùng tham vọng mang giải đấu tới công chúng. Ảnh: Minh Chiến.

Giám đốc điều hành Chase Carey cho biết đơn vị tổ chức F1 và thành phố Hà Nội có cùng tham vọng mang giải đấu tới công chúng. Ảnh: Minh Chiến.

"Tôi rất ấn tượng với sự năng động của Hà Nội"

- Thưa ông Carey, ông và đại diện Việt Nam đã gặp nhau như thế nào để F1 đến với thủ đô Hà Nội?

- Đầu năm 2017, chúng tôi nhận được thông tin rằng có sự quan tâm lớn tới F1 từ phía thành phố Hà Nội. Đến tháng 5/2017, tôi đến Hà Nội và bắt đầu có những sự tiếp xúc đầu tiên với đối tác.

Chúng tôi đã gặp nhau 4 lần còn phía Việt Nam cũng đã sang tận London. Trong quá trình trao đổi, chúng tôi hiểu tham vọng của nhau, hiểu đôi bên đều muốn hiện thực hóa tham vọng này. F1 rất quan tâm tới việc tạo nên một sự kiện đặc biệt, thu hút sự chú ý và trí tưởng tượng của người dân.

- Đâu là khó khăn lớn nhất trong việc tổ chức F1 ở Hà Nội?

- Tổ chức một chặng đua F1 thực ra không có khó khăn nào riêng cả mà có rất nhiều khó khăn lớn. Chúng tôi phải quan tâm tới tổng thể chứ không chỉ một yếu tố cụ thể nào.

Mỗi chặng F1 là một chuỗi sự kiện. Phối hợp làm sao trong sự kiện ấy là việc rất quan trọng. Rất may, chúng tôi có những đối tác tốt.

Các cuộc đua Công thức 1 luôn thu hút sự chú ý. Ảnh: Getty Images.

- Tại sao F1 lại chọn Hà Nội làm 1 trong 21 địa điểm tổ chức chặng đua?

- Thực ra, nhiều thành phố cũng bày tỏ mong muốn và sự quan tâm tới việc đăng cai sự kiện. Chúng tôi cũng đã trao đổi với nhiều nước và đối tác trong khu vực.

Lịch thi đấu F1 tương đối kín với 21 chặng đua suốt trong năm. Chúng tôi chọn Hà Nội vì F1 thấy Hà Nội hội đủ các yếu tố tích cực. Đây là một thành phố đặc biệt, có thể thu hút sự quan tâm của người dân.

Bản thân tôi cũng ấn tượng với sự năng động của thành phố này. Mặt khác, châu Á cũng là một phần rất quan trọng của môn Công thức 1. Chúng tôi không chỉ hiện diện ở Mỹ mà còn ở châu Âu và thế giới.

- Ông nghĩ thế nào về việc các đối tác Việt Nam có thể sở hữu một đội đua tham dự F1 trong tương lai?

- Đua xe Công thức 1 là môn thể thao toàn cầu nên chúng tôi luôn sẵn sàng hoan nghênh các đối tác tới đàm phán. Dù ở đâu trên thế giới, chúng tôi cũng lắng nghe và quan tâm. Chúng tôi muốn đối thoại nhiều hơn với khu vực này.

Một số nước ở châu Á cũng đã tham gia với chúng tôi. Nhưng họ không đua ở F1 mà đua ở F2 hoặc F3.

Sẽ tư vấn địa phương tối ưu hóa quy trình tổ chức

Giám đốc Chase Carey cho rằng việc tổ chức F1 mang lại những giá trị khó đong đếm. Ảnh: Minh Chiến.

- 10 năm tới, liệu Hà Nội có thể thu lại khoản đầu tư 150 triệu USD cho F1 không?

- Con số ấy rất khó tính toán. Vì bản thân khoản đầu tư cũng đã mang lại nhiều giá trị cho thành phố. Tổ chức F1 cũng mang tới những giá trị rất khó đong đếm, rất khó để cân nhắc xem đó là thành công hay thất bại.

Nhìn chung, chúng tôi có thể tư vấn địa phương để tối ưu hóa quy trình tổ chức nhằm giảm thiểu chi phí. Việc hợp tác chặt chẽ cũng sẽ mở ra cơ hội kinh doanh cho cả đôi bên.

Kinh tế cũng có khi không phải lý do chính dẫn tới quyết định có tổ chức hay không. Cái chúng tôi quan tâm rằng chặng đua phải là một sự kiện hay, thu hút người xem trực tiếp và cả người xem qua mạng.

- Tại sao Hà Nội tổ chức vào tháng 4?

- Đó là vì thời tiết. Tư vấn của địa phương đăng cai cho thấy thời điểm ấy của Hà Nội rất phù hợp, không quá nóng, không quá lạnh. Bên cạnh đó, mùa hè cũng là thời gian tổ chức các chặng đua châu Âu. Bởi thế, mùa xuân và mùa thu là phù hợp cho các chặng châu Á. Đó cũng là thời gian diễn ra các chặng đua ở Australia và Singapore.

Minh Chiến (thực hiện)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giam-doc-dieu-hanh-f1-chon-ha-noi-vi-an-tuong-ve-su-nang-dong-post890469.html