Giám đốc công ty nuôi động vật hoang dã để bán lãnh 13 năm tù

Công ty do Trần Quý là giám đốc lợi dụng vỏ bọc thực hiện dự án đầu tư du lịch kết hợp nuôi động vật hoang dã nhưng thực chất là nuôi để xuất bán.

TAND tỉnh Cà Mau vừa tuyên phạt bị cáo Trần Quý (Giám đốc Công ty TNHH Hải Đăng) 13 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

HĐXX cũng tuyên phạt Nguyễn Hải Nam 12 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng, Lê Việt Lĩnh 10 năm tù, Ngô Vũ Lâm (cựu cán bộ kiểm lâm) hai năm tù về tội giả mạo trong công tác.

Tê tê là động vật hoang dã thường xuyên bị các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép. Ảnh: ENV

Tê tê là động vật hoang dã thường xuyên bị các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép. Ảnh: ENV

Tháng 1-2018, Đồn biên phòng Đất Mũi phát hiện 114 cá thể tê tê Java và hơn 300 kg vảy tê tê Java được vận chuyển trái phép bằng tàu không số trên vùng biển Cà Mau.

Lực lượng chức năng xác định vụ việc có liên quan đến hoạt động nuôi nhốt động vật hoang dã (ĐVHD) của Công ty TNHH Hải Đăng nên tiến hành thanh tra, kiểm tra.

Kết quả cho thấy công ty này do Trần Quý là giám đốc. Dưới vỏ bọc thực hiện dự án đầu tư du lịch kết hợp nuôi ĐVHD trên cụm đảo Hòn Khoai (Cà Mau), công ty này đã nuôi ĐVHD với mục đích xuất bán.

Theo một nguồn tin, Trần Quý trước đó cũng được biết đến là một mắt xích quan trọng, chuyên hỗ trợ các đối tượng buôn bán, vận chuyển ĐVHD trái phép từ nước ngoài về Việt Nam.

1800-1522 là số điện thoại đường dây nóng miễn phí bảo vệ ĐVHD của Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV).

Từ năm 2005 đến nay, ENV ghi nhận hơn 13.766 vụ vi phạm về ĐVHD, hỗ trợ các cơ quan chức năng tịch thu hàng trăm cá thể ĐVHD, đóng cửa nhiều nhà hàng và khu chợ buôn bán ĐVHD, xóa bỏ nhiều biển quảng cáo và xử phạt những đối tượng vi phạm.

NGUYỄN TRÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/giam-doc-cong-ty-nuoi-dong-vat-hoang-da-de-ban-lanh-13-nam-tu-912547.html