Giám đốc Công an TT-Huế nói về tội phạm sau vụ truy sát kinh hoàng

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế nói về tình hình tội phạm ở tỉnh sau vụ án 8 đối tượng truy sát kinh hoàng khiến 2 người thương vong ở TP.Huế.

Sáng nay (16.7), Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức buổi lễ khen thưởng cho các đơn vị nhanh chóng phá thành công vụ án 8 đối tượng truy sát kinh hoàng khiến 2 người thương vong vừa xảy ra tại đường Lê Quý Đôn, TP.Huế.

Tại buổi lễ, đại tá Lê Quốc Hùng- Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế biểu dương và khen thưởng công an các đơn vị tham gia phá án. Theo đại tá Hùng, ngay khi vụ án xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, phương tiện vào cuộc điều tra truy xét nóng các nghi phạm. Với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị, đồng thời nhờ sử dụng hiệu quả chó nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn các nghi phạm bị bắt giữ.

Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế Lê Quốc Hùng khen thưởng lực lượng phá án.

Đại tá Hùng cho hay, dự báo trong thời gian tới tình hình tội phạm ở tỉnh sẽ ngày càng phức tạp. Trong đó, đáng lo ngại là tình trạng trẻ hóa của tội phạm, tội phạm gây án manh động, liều lĩnh, các loại tội phạm liên quan đến ma túy, ngáo đá…

“Điều này đòi hỏi công an các đơn vị phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, công nghệ thông tin, võ thuật… để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đây là cơ sở để trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân”- đại tá Hùng nhấn mạnh.

Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng khen thưởng cho lực lượng phá nhanh vụ án dùng dao đâm người để cướp tài sản hết sức manh động, liều lĩnh xảy ra tại số 1 Đặng Huy Trứ, TP.Huế xảy ra vào ngày 11.7.

Như tin đã đưa, vào khoảng 4h ngày 14.7, anh Lê Khắc Nhàn (SN 1993, trú phường Thủy Biều, TP.Huế) cùng một số người bạn ngồi nhậu tại quán Diệu ở đường Lê Quý Đôn, TP.Huế. Trong lúc ăn nhậu, giữa nhóm của Nhàn và nhóm thanh niên gồm 8 người ngồi bàn bên cạnh xảy ra mâu thuẫn.

Ngay sau đó, nhóm thanh niên bàn bên cạnh dùng dao, gậy sắt xông vào đánh, đâm chém nhóm của Nhàn. Bị tấn công bất ngờ, Nhàn cùng với người bạn Lê Quang Kiên (SN 1995, trú tại phường Xuân Phú, TP.Huế) tháo chạy. Nhóm đối tượng trên đuổi kịp rồi dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Nhàn và Kiên khiến 2 người này bị trọng thương, trong đó Nhàn tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã truy bắt được nhóm nghi phạm chỉ sau 4 giờ xảy ra vụ án. Đó là 8 đối tượng thanh thiếu niên đều dưới 19 tuổi, trú tại TP.Huế và thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên- Huế).

Tại cơ quan Công an, 2 trong số 8 nghi phạm là T.V.V (SN 2002), N.V.V (SN 1999, cùng trú phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) khai nhận: Vào khoảng 0h – 4h ngày 14.7, chúng cùng nhiều đối tượng khác đến nhậu tại quán Diệu. Trong lúc ngồi nhậu. Cho rằng có một số người ngồi bàn bên cạnh (gồm 4 nam, 3 nữ) có hành vi “nhìn đểu” mình nên chúng cùng đồng bọn dùng dao, gậy sắt xông vào đánh, đâm chém những người trên.

An Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/giam-doc-cong-an-tt-hue-noi-ve-toi-pham-sau-vu-truy-sat-kinh-hoang-895274.html