Giám đốc Công an TP HCM: Làm rõ vụ CSGT Đội Tân Sơn Nhất bị tố vòi tiền

Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Thanh tra Công an TP vào cuộc xác minh vụ một CSGT Đội Tân Sơn Nhất bị tố đòi 6,2 triệu đồng cho lỗi xe không biển số

Tối 25-5, Thanh tra Công an TP HCM cho biết đang tiến hành xác minh vụ CSGT Đội Tân Sơn Nhất (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM) bị tố đòi tiền người vi phạm.

Việc này được thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP HCM, sau khi Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt có báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo.

Xe của anh Thái Đăng Phú hiện vẫn chưa có biển số

Xe của anh Thái Đăng Phú hiện vẫn chưa có biển số

Công an TP HCM cho biết theo tố cáo của anh Thái Đăng Phú (SN 1997, tạm trú tỉnh Bình Dương), vào ngày 12-5, anh điều khiển xe mới mua, chưa được cấp biển số, di chuyển trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) thì bị CSGT tên M. (thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất) dừng xe kiểm tra giấy tờ.

Viên CSGT này thông báo lỗi vi phạm xe không biển số bị phạt 6,2 triệu đồng, yêu cầu Phú đưa tiền sẽ trả bằng lái. Tuy nhiên, anh Phú không đồng ý...

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Thanh tra Công an TP khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Hôm qua (24-5), anh Thái Đăng Phú cũng đã liên hệ Báo Người Lao Động tố giác vụ việc nêu trên.

Tin-ảnh: G.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/giam-doc-cong-an-tp-hcm-chi-dao-lam-ro-vu-csgt-doi-tan-son-nhat-bi-to-voi-tien-20200525200413577.htm