Giám đốc Công an TP Hải Phòng được thăng hàm Thiếu tướng

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành, thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an TP Hải Phòng Vũ Thanh Chương.

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với 6 sỹ quan Công an nhân dân là lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Buổi lễ đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành, thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Vũ Thanh Chương – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các sỹ quan Công an Nhân dân vừa được thăng quân hàm Thiếu tướng đợt này.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an TP Hải Phòng Vũ Thanh Chương.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an TP Hải Phòng Vũ Thanh Chương.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương (SN 1968, quê quán huyện Thái Thụy, Thái Bình) được Bộ trưởng Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng từ tháng 10/2019. Trước đó, Thiếu tướng Vũ Thành Chương giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng rồi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Ban giám đốc CATP Hải Phòng tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Vũ Thanh Chương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, quyết định thăng hàm cấp tướng cho các sỹ quan cấp cao của lực lượng Công an Nhân dân thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thành tích, công lao đóng góp to lớn của lực lượng Công an Nhân dân nói chung, các các sỹ quan cấp cao vừa được thăng hàm cấp tướng nói riêng, là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng Công an Nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị, các sỹ quan cấp cao vừa được thăng cấp hàm thiếu tướng tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân anh hùng; không ngừng rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Minh Khang - Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/giam-doc-cong-an-tp-hai-phong-duoc-thang-ham-thieu-tuong-ar518889.html