Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng là người dẫn đầu số phiếu tín nhiệm thấp với 16 phiếu (31,37%).

Sáng 6/12, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 29 người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Kết quả, Đại tá Lê Minh Quang - Giám đốc Công an tỉnh là người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 16 phiếu (31,37%), 19 phiếu tín nhiệm và 14 phiếu tín nhiệm cao. Ông Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 46 phiếu, 2 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

 Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX.

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX.

Ông Lê Thành Trí - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có 43 phiếu tín nhiệm cao, 6 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp. Ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và ông Phan Thanh Mừng - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng cùng có 41 phiếu tín nhiệm cao, 7 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Sóc Trăng, khóa IX diễn ra từ ngày 5/12 đến ngày 7/12. Tại đây, các đại biểu xem xét, đánh giá toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018; xem xét, thảo luận, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh thời gian tới.

THANH TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/giam-doc-cong-an-tinh-soc-trang-co-so-phieu-tin-nhiem-thap-nhieu-nhat-d443909.html