Giám đốc Công an tỉnh phá án ma túy: Chuyên án lớn

Qua test nhanh có 100 đối tượng dương tính với ma túy tại quán bar Vegas. Trong số đó có 92 khách và 8 nhân viên, gồm 89 nam và 11 nữ.

Chiều 26/1, trao đổi với PV, Đại tá Phan Văn Minh - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế xác nhận, đơn vị vừa phá án tại quán bar lớn ở Huế, phát hiện 100 người dương tính với ma túy.

Nhận xét về vụ việc, ông Minh nói: "100 người cùng sử dụng ma túy thì biết quy mô và đe dọa an ninh nghiêm trọng của người dân".

Vị phát ngôn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để triệt phá đường dây này công an tỉnh đã phải chuẩn bị cho chuyên án trong hơn 1 tháng để tránh những sai sót.

100/262 khách chơi bar và nhân viên quán bar Vegas dương tính với chất ma túy khi test nhanh.

100/262 khách chơi bar và nhân viên quán bar Vegas dương tính với chất ma túy khi test nhanh.

Đại tá Minh cũng thông tin, khi tham gia phá án, Công an tỉnh Thừa Thiên đã chủ động phối hợp với các Cục nghiệp vụ và Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 3 Bộ Công an.

Cụ thể, vào 0h15 rạng sáng ngày 26/1, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán bar Vegas ở số 81 Bà Triệu, TP Huế.

Lực lượng chức năng đã bắt 3 đối tượng là Trần Văn Vinh (SN 1999, trú phường Phú Cát, TP Huế), Trần Văn Nam (SN 1999, trú phường Phú Bình, TP Huế) và Dương Thị Hương (SN 1989, trú huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Công an tỉnh đã thu giữ 1 số lượng lớn ma túy tổng hợp và phát hiện 18 điểm trong quán bar có ma túy.

Tang vật của vụ án

Các đơn vị đã thu giữ 80 viên ma túy tổng hợp, 7 gói ma túy dạng hàng khay (ketamin dạng bột để hít), một số lượng lớn thuốc lá, rượu ngoại không xuất xứ

Tại thời điểm phá án quán bar có 280 khách và nhân viên. Qua test nhanh có 100 đối tượng dương tính với ma túy. Trong số 100 đối tượng này có 92 khách và 8 nhân viên, gồm 89 nam và 11 nữ.

Cùng thời điểm, các tổ công tác của công an tỉnh đồng loạt khám xét khẩn cấp nhà đối tượng La Châu Tuấn Cường (SN 2000, ở chung cư Aranya, phường Xuân Phú, TP Huế) và đối tượng Bùi Văn Xuân An (SN 1993, ở đường Triệu Quang Phục, TP Huế) thu giữ 19 viên ma túy tổng hợp và 5 gói ma túy dạng khay.

Được biết, quán bar Vegas là của bà Dương Hoàng Thanh Lan (SN 1977, trú 81 Bà Triệu, là Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ Bùi Xuân Lan - Trung tâm văn hóa Vegas).

Tại cuộc kiểm tra, quản lý quán bar chỉ xuất trình bản sao giấy chứng nhận kinh doanh và giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế Phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, nhân viên chưa xuất trình được hợp đồng lao động.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang mở rộng án, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ việc.

Hoàng Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/giam-doc-cong-an-tinh-pha-an-ma-tuy-chuyen-an-lon-3373591/