Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Rah Lan Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Chiều nay (4/1), Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chúc mừng Thiếu tướng Rah Lan Lâm vừa được Chủ tịch Nước quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

 Ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (bên trái) tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Rah Lan Lâm. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (bên trái) tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Rah Lan Lâm. Ảnh: Văn Ngọc

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, Thiếu tướng Rah Lan Lâm nhanh chóng lĩnh hội và có những bước phát triển vượt bậc. Từ một cán bộ trinh sát an ninh của phòng PA25, trải qua nhiều vị trí và địa bàn công tác, thiếu tướng Rah Lan Lâm đã được các cấp lãnh đạo có thẩm quyền bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy, lãnh đạo như: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng PA25, Trưởng Công an huyện Ia Pa, Trưởng phòng PA38; đến tháng 02/2007 được bổ nhiệm chức vụ Phó Ggiám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh vào tháng 7/2020.

Các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh chúc mừng Thiếu tướng Rah Lan Lâm. Ảnh: Văn Ngọc

Thiếu tướng Rah Lan Lâmđã tham gia xử lý và chỉ đạo giải quyết ổn định hai vụ bạo loạn năm 2001, 2004 và vụ gây rối an ninh năm 2008, trực tiếp tham gia và chỉ đạo hàng chục chuyên án lớn chống Fulro của Bộ Công an và Công an tỉnh Gia Lai;

Trực tiếp chỉ đạo giải quyết dứt điểm vấn đề “tà đạo Hà Mòn” trên địa bàn tỉnh; xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn; tham gia xây dựng lực lượng an ninh ngày càng vững mạnh, trưởng thành và được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá là một trong những lực lượng an ninh "tinh nhuệ” hàng đầu trong cả nước.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Thiếu tướng Rah Lan Lâm đã được Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý. Đặc biệt, Thiếu tướng được Chủ tịch nước tặng 4 Huân chương Chiến công Hạng Nhất, Hạng Nhì; Bộ Công an trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an. Đồng thời, đơn vị do ông phụ trách là Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh Gia Lai) 2 lần nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chí Bình - Văn Thư

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/giam-doc-cong-an-tinh-gia-lai-duoc-thang-cap-bac-ham-thieu-tuong-565671.html