Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk trực tiếp chỉ đạo triệt phá 2 tụ điểm 'bay, lắc' lúc rạng sáng

Rạng sáng ngày 26-11, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc CA tỉnh Đăk Lăk đã trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác của CA tỉnh Đăk Lăk và CATP Buôn Ma Thuột đồng loạt ập vào kiểm tra 2 quán bar trên cùng địa bàn P. Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột). Qua đó, phát hiện 40 đối tượng dương tính với ma túy.

Rạng sáng ngày 26-11, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc CA tỉnh Đăk Lăk đã trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác của CA tỉnh Đăk Lăk và CATP Buôn Ma Thuột đồng loạt ập vào kiểm tra 2 quán bar trên cùng địa bàn P. Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột). Qua đó, phát hiện 40 đối tượng dương tính với ma túy.

Đại tá Vũ Hồng Văn (người đội mũ) chỉ đạo kiểm tra, xử lý trong quán bar...

Đại tá Vũ Hồng Văn (người đội mũ) chỉ đạo kiểm tra, xử lý trong quán bar...

Khi lực lượng có mặt bên trong quán bar Liberty (đường Trần Hữu Dực, P. Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) vẫn còn hàng trăm thanh niên đang nhảy múa điên cuồng theo tiếng nhạc, nhiều thanh niên có biểu hiện của phê ma túy. Quán bar trên do bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (1977, trú tại TP Hồ Chí Minh) làm chủ. Tương tự, khi lực lượng chức năng ập vào quán bar G9 (đường Tôn Đức Thắng, P. Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) do bà Lê Thị Thu (1987, trú tại P. Tân An, TP Buôn Ma Thuột) làm chủ cũng có hàng trăm nam thanh, nữ tú khác quay cuồng trong tiếng nhạc.

Tiến hành kiểm tra tại 2 quán bar trên, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tang vật (các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp), hung khí và hơn 50 chai rượu ngoại đã quá hạn sử dụng. Đồng thời, qua rà soát các đối tượng nghi vấn và tiến hành kiểm tra phát hiện có gần 40 thanh niên dương tính với chất ma túy. Số đối tượng này đã được đưa về trụ sở Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ. Trước đó, theo thông tin phản ánh của người dân, 2 quán bar này chỉ cách nhau vài trăm mét và những thanh niên đến chơi giữa 2 quán thường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau khiến tình hình ANTT luôn phức tạp. Hiện vụ việc đang được Phòng CSĐT TPVMT CA tỉnh Đăk Lăk tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

...và tang vật nghi là ma túy.

Trước đó, ngày 1-11, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc CA tỉnh Đăk Lăk cũng đã trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác CA tỉnh Đăk Lăk và các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ kiểm tra quán karaoke Hoàng Phúc (đường Nguyễn Viết Xuân, TP Buôn Ma Thuột). Tại đây, tại 8 phòng karaoke có hàng chục nam, nữ thanh niên đang mở nhạc lớn, nhảy múa điên cuồng, nhiều đối tượng có biểu hiện phê ma túy. Tại các phòng này, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều chất nghi là ma túy và các dụng cụ sử dụng ma túy. Qua kiểm tra ma túy, cơ quan Công an đã phát hiện 34 đối tượng dương tính với chất ma túy. Đến ngày 7-11, Phòng CSĐT TPVMT CA tỉnh Đăk Lăk đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với chủ quán karaoke trên là Nguyễn Hoàng (1964, HKTT T.X An Khê, Gia Lai) về hành vi Chứa chấp, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, CQCSĐT CA tỉnh Đăk Lăk cũng đã bắt giữ thêm 4 đối tượng khác liên quan, gồm: Đặng Thanh Vàng (trú tại Gia Lai), Lê Quang Hùng (trú tại Đăk Nông), Lê Thanh Hải (trú tại TP Hải Phòng) và Huỳnh Ngọc Hoàng (trú tại TP Buôn Ma Thuột).

Chỉ trong thời gian ngắn, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc CA tỉnh, lực lượng CA tỉnh Đăk Lăk đã liên tiếp triệt phá 3 tụ điểm “bay, lắc” nhức nhối mà người dân phản ánh bấy lâu nay. Đó cũng là động thái quyết liệt của CA tỉnh Đăk Lăk nhằm góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Được biết, Đại tá Vũ Hồng Văn vừa được bổ nhiệm Giám đốc CA tỉnh Đăk Lăk vào tháng 6-2018.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_198744_giam-doc-cong-an-tinh-dak-lak-truc-tiep-chi-dao-tr.aspx