Giám đốc Công an tỉnh cùng 100 CBCS hiến máu tình nguyện

Sáng 31/12, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng hơn 100 CBCS Công an tỉnh đã tham gia hiến máu tình nguyện tại Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII – năm 2021.

Thời gian qua, dịch COVID-19 bùng phát đã làm ảnh hưởng công tác vận động và tiếp nhận máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy hiến máu tình nguyện không chỉ là nghĩa cử cao đẹp hưởng ứng phong trào mà còn là việc làm cấp thiết, quan trọng để đảm bảo nguồn máu cho điều trị và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch trong cộng đồng. Thấu hiểu điều đó nên hoạt động hiến máu lần này đã thu hút đông đảo CBCS Công an tỉnh An Giang tham gia.

Đại tá Đinh Văn Nơi cùng CBCS Công an tỉnh An Giang tham gia hiến máu tình nguyện.

Đại tá Đinh Văn Nơi cùng CBCS Công an tỉnh An Giang tham gia hiến máu tình nguyện.

Kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu.

Đông đảo CBCS đăng kí hiến máu tình nguyện.

Đại tá Đinh Văn Nơi, chia sẻ: “Hàng năm trong dịp Tết, ngân hàng máu ở các bệnh viện rất khan hiếm, đặc biệt hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Do đó, việc hiến máu trong thời điểm này là rất thiết thực, có thể giúp nhiều bệnh nhân cần máu qua cơn nguy kịch. Đối với CBCS Công an tỉnh An Giang, ngoài công tác chuyên môn, giữ vững ANTT, còn là những tình nguyện viên, sẵn sàng cho đi giọt máu để giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn lúc bệnh tật”.

Quá trình tổ chức cho CBCS tham gia hiến máu, thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ và Bộ Công an về phòng, chống dịch COVID-19. Trước khi vào hiến máu CBCS sẽ được đo kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, viết tờ khai y tế,đảm bảo an toàn về các mặt.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/giam-doc-ca-an-giang-cung-100-cbcs-hien-mau-tinh-nguyen-625842/