Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phá 2 động lắc ở Hải Dương

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng công an tỉnh này đã đồng loạt đột kích vào 2 động bay lắc lớn nhất ở tỉnh này.

Theo đó lực lượng công an phát hiện hơn 100 dân chơi đang bay lắc và sử dụng trái phép chất ma túy tại hai quán Bar, Karaoke trên địa bàn TP Hải Dương vào lúc 1h ngày 28/6.

 Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương (đứng giữa) trực tiếp chỉ đạo phương án đột kích 2 "động lắc".

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương (đứng giữa) trực tiếp chỉ đạo phương án đột kích 2 "động lắc".

Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng đột kích

Cụ thể vào thời điểm trên, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP Hải Dương đồng loạt đột kích hai quán: Bar Ruby one tại khu 6 phường Nhị Châu và quán Karaoke KTV, trên đường Thanh Niên, phường Quang Trung.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 114 người tại 9 phòng hát của hai quán đang bay lắc theo tiếng nhạc (trong đó 90 người tại 07 phòng hát của quán Rube one, 24 người tại 2 phòng hát của quán Karaoke KTV), thu giữ nhiều đĩa sứ, ống hút, các gói tinh thể màu trắng và một số viên nén màu hồng (các đối tượng khai nhận là ma túy estasy và ketamine được mua từ nhân viên trong quán).

Tại cơ quan Công an, tiến hành test nhanh phát hiện có 99 đối tượng dương tính với ma túy, (trong đó quán Bara Ruby one có 81 đối tượng, quán karaoke KTV có 18 đối tượng).

Hiện lực lượng Công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/giam-doc-cong-an-tinh-chi-dao-pha-2-dong-lac-o-hai-duong-90475.html