Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự ngày bầu cử

Ngày 12/5, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã phát lệnh toàn lực lượng Công an tỉnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản chủ trì lễ phát lệnh ra quân.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản chủ trì lễ phát lệnh ra quân.

Đợt ra quân này, Công an tỉnh triển khai quyết liệt, hiệu quả các phương án, kế hoạch, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cuộc bầu cử và ngày bầu cử. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của nhân dân quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử và ngày bầu cử, không để xảy ra sơ xuất.

Lực lượng Công an tỉnh sẽ phối hợp với lực lượng Quân đội, Y tế và các lực lượng khác rà soát, truy vết các trường hợp liên quan đến Covid-19; bảo vệ an toàn các điểm, chốt, khu cách ly theo quyết định của Chủ tịch UBND các cấp. Thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Lực lượng Cảnh sát cơ động cùng các lực lượng chức năng khác tổ chức tuần tra, tuần tra vũ trang 24/24 giờ từ nay đến hết ngày 23/6/2021 với phương châm: "Không để xảy ra đột xuất, bất ngờ".

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh ra quân bảo đảm trật tự ATGT dịp bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thu Phong

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa và nhận định, phân tích, đánh giá cụ thể, kịp thời những yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến ANTT để có phương án phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý.

Tham mưu đúng, trúng và kịp thời trong bảo đảm ANTT, xử lý những vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử, ngày bầu cử, hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố, vấn đề có thể gây tác động, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Thường xuyên, kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động, chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu trên không gian mạng.

Tại các điểm nóng về dịch bệnh Covid-19, lực lượng Công an vừa phải thực hiện công tác phòng, chống dịch, vừa phải nâng cao ý thức tự bảo đảm an toàn cho sức khỏe bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ của lực lượng.

Tin: Ngọc Thạch

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/358843/giam-doc-cong-an-tinh-bac-giang-phat-lenh-ra-quan-bao-dam-an-ninh-trat-tu-ngay-bau-cu.html