Giám đốc Công an Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ cán bộ lái xe đâm 2 người thương vong

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp uống rượu, láy xe gây tai nạn khiến 2 người thương vong.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Vietnamnet

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Vietnamnet

Theo báo Vietnamnet, Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông đã chỉ đạo Công an TP.Hà Tĩnh khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc và xử lý nghiêm trường hợp sai phạm liên quan tới sự việc ông Lê Ngọc Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh có hơi men lái xe gây tai nạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

“Quan điểm của Công an tỉnh là không ai có thể đứng trên pháp luật và không có chuyện cán bộ vi phạm mà được xử lý nhẹ hơn người dân. Đặc biệt đây lại là hành vi uống rượu rồi điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông”, Đại tá Võ Trọng Hải nói.

Trước đó, báo Pháp Luật Việt Nam đưa tin, vào khoảng 21h ngày 19/9, anh Nguyễn Quang Huân (SN 1990) và anh Nguyễn Xuân Tùng (SN 1990) cùng trú tại huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy BKS 38Y1 - 0192 đi trên đường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh.

Đến đoạn giao nhau với đường Lê Hồng Phong, xe máy trên rẽ sang đường bất ngờ bị ôtô 5 chỗ BKS 38A - 224.25 chạy với tốc độ cao từ phía sau tông phải.

Hậu quả, chiếc xe máy văng hơn 30m, hai người trên xe máy ngã xuống đường, nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, chiếc ô tô vỡ nát phần kính, đèn xe bên phải vỡ, chiếc xe máy cũng hư hỏng nặng nằm cách đó vài mét.

Theo một cán bộ công an có mặt tại hiện trường cho hay, kết quả test nhanh, người điều khiển ô tô là Lê Ngọc Việt có nồng độ cồn 1,084 mg/lít khí thở, cao hơn mức cho phép nhiều lần.

Ông Lê Ngọc Việt là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh.

Về phía nạn nhân, anh Nguyễn Xuân Tùng bị thương nặng phần đầu, tiên lượng xấu nên phía bệnh viện đã trả về gia đình chăm sóc trong đêm, còn anh Nguyễn Quang Huân bị chấn thương nặng đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội điều trị.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/giam-doc-cong-an-ha-tinh-chi-dao-xu-ly-nghiem-vu-can-bo-lai-xe-dam-2-nguoi-thuong-vong-a293807.html