Giám đốc Công an Hà Nội lên tiếng vụ nữ sinh viên bị sàm sỡ trong thang máy

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, ngày 12-3 đã lên tiếng về vụ việc người đàn ông có hành động sàm sỡ nữ sinh viên 20 tuổi trong thang máy đêm 4-3.

Ngày 12-3, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết ông đã nắm được thông tin cơ bản về vụ việc người đàn ông có hành động sàm sỡ nữ sinh viên 20 tuổi trong thang máy bị camera an ninh ghi lại đêm 4-3 trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo Trung tướng Đoàn Duy Khương, ngay sau khi nắm được thông tin, ông đã chỉ đạo và cho chủ trương giao thủ trưởng Cơ quan Điều tra TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý.

Người đàn ông có hành động sàm sỡ nữ sinh viên ngay trong thang máy bị camera an ninh ghi lại

Người đàn ông có hành động sàm sỡ nữ sinh viên ngay trong thang máy bị camera an ninh ghi lại

Trước đó, ngày 11-3, chị P.H.V (20 tuổi, hiện đang là sinh viên của một trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội), người bị gã đàn ông có hành động sàm sỡ trong thang máy khu chung cư, đã có buổi làm việc chính thức đầu tiên với đội điều tra tổng hợp (Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo chị V., tại buổi làm việc, chị đã tường trình lại vụ việc, trả lời chi tiết các câu hỏi của điều tra viên về diễn biến thời điểm xảy ra, hành động của đối tượng nam trong thang máy.

Chị V. cho biết danh tính đối tượng nam trên được cơ quan công an cung cấp là Đỗ M.H (SN 1982, quê ở Hải Phòng). Người đàn ông này đã đến công an trình diện và bước đầu thừa nhận có hành vi sàm sỡ cô gái trẻ trong thang máy.

Trong bản tường trình, chị V. đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, xử lý nghiêm đối tượng nam theo đúng tính chất, mức độ hành vi của đối tượng.

Ngoài ra, chị V. cũng yêu cầu đối tượng trên phải bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho chị.

Hình ảnh bị trầy xước trên mặt và tay của nạn nhân sau khi bị sàm sỡ trong thang máy - Ảnh nạn nhân cung cấp

Một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết đơn vị đã trao đổi với VKSND quận Thanh Xuân để phối hợp rà soát tất cả những hành vi của đối tượng bị tố sàm sỡ cô gái trẻ trong thang máy chung cư, đối chiếu với các điều luật trong Bộ Luật Hình sự hiện hành, để có phương án xử lý.

"Sau khi làm việc với người đàn ông, đơn vị đang phối hợp với VKS cùng cấp rà soát các hành vi của đối tượng xem có vi phạm Bộ Luật Hình sự không, sau đó sẽ có phương án xử lý đúng người, đúng pháp luật. Hiện đơn vị đã báo cáo vụ việc lên Công an TP Hà Nội" - vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân thông tin.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chị P.H.V cho biết vào khoảng 22 giờ đêm ngày 4-3, chị V. vào thang máy của tòa chung cư Golden Palm để lên nhà. Thời điểm đó, trong thang máy có 4 người (2 chị em chị V. và 2 người đàn ông khác).

Sau khi 2 người rời khỏi thang máy thì chỉ còn chị V. cùng 1 người đàn ông. Lúc này, người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi bất ngờ xin số điện thoại của chị V. để làm quen. Chị V. không đồng ý và nói với người này rằng mình đã có gia đình để không bị tiếp tục làm phiền nhưng khi thang máy di chuyển đến tầng căn hộ nhà chị V. thì người đàn ông lạ mặt chặn cửa và có những hành động xúc phạm cơ thể chị V.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đêm 4-3, chị V. đã trình báo vụ việc với ban quản lý tòa nhà và Công an phường Nhân Chính.

Huy Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/giam-doc-cong-an-ha-noi-len-tieng-vu-nu-sinh-vien-bi-cuong-hon-trong-thang-may-20190312162335169.htm