Giám đốc Công an Điện Biên nói gì về vụ mẹ nữ sinh giao gà bị bắt?

Bên hành lang Quốc hội sáng 27/5, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên - đã có một số thông tin mới liên quan đến vụ mẹ nữ sinh giao gà nghi tham gia đường dây buôn bán ma túy lớn.

Ông Sùng A Hồng cho biết, đã có căn cứ xác định đường dây buôn bán ma túy của bà Trần Thị Hiền là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Cao Mỹ Duyên bị giết. Tuy nhiên, do mẹ nữ sinh khai báo không trung thực nên gây khó khăn cho việc giải cứu nạn nhân và điều tra vụ án.

Thiếu tướng Sùng A Hồng thông tin về vụ mẹ nữ sinh giao gà gây bàng hoàng dư luận

Thiếu tướng Sùng A Hồng thông tin về vụ mẹ nữ sinh giao gà gây bàng hoàng dư luận

“Bị can này tỏ ra cứng đầu trong việc hợp tác điều tra. Nhưng khai thế nào, nhận hay không nhận tội là việc của bà Hiền, còn trách nhiệm của cơ quan điều tra là chứng minh bà Hiền vi phạm pháp luật" - ông Hồng khẳng định.

Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên thông tin thêm, bị can Hiền được xác định nằm trong đường dây buôn bán ma túy tại địa phương, trong đó có cả những người ra tay sát hại Cao Mỹ Duyên. Cơ quan điều tra đã có căn cứ xác định đường dây buôn bán ma túy này chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Cao Mỹ Duyên bị giết.

“Đường dây ma túy này đã có người bị xử lý. Cơ quan điều tra đang làm rõ, khi có tài liệu chứng minh các hành vi khác sẽ khởi tố bổ sung. Công an tỉnh Điện Biên đang cố gắng kết thúc điều tra sớm để đưa những kẻ liên quan vụ án giết nữ sinh Cao Mỹ Duyên ra xét xử” - ông Hồng cho hay.

Liên quan đến việc báo chí nói rằng Vì Văn Toán đã thuê Bùi Văn Công bắt cóc nạn nhân, thiếu tướng Sùng A Hồng khẳng định thông tin này không đúng vì "chúng đều là đồng bọn".

Trước đó, vào ngày 25/5, dư luận dậy sóng khi Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại khi giao gà dịp Tết 2019. Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra xác định người phụ nữ sinh năm 1975 này liên quan đến một đường dây ma túy.

Bà Trần Thị Hiền và con gái Cao Mỹ Duyên

Dư luận đặt ra nghi vấn, liệu cái chết của nữ sinh có phải liên quan trực tiếp đến đường dây ma túy mà chính mẹ của nữ sinh này là một trong những mắt xích quan trọng? Một số nhận định của chuyên gia cho thấy, ngay từ đầu, bà Hiền có thể biết vì sao con gái mất tích, ai có liên quan vụ án. Tuy nhiên, do bản thân liên quan đường dây mua bán ma túy nên bà không cung cấp thông tin này cho cơ quan công an.

Vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị hiếp dâm, sát hại dã man từng khiến dư luận bàng hoàng. Sau hơn 2 tháng điều tra, 9 người liên quan đã bị bắt tạm giam về các tội: Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản, Tàng trữ trái phép ma túy, Bắt giữ người trái pháp luật và Không tố giác tội phạm.

N.Lam

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/giam-doc-cong-an-dien-bien-noi-gi-ve-vu-me-nu-sinh-giao-ga-bi-bat-post59829.html