Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ tuyên bố từ chức khi ông Biden lên nắm quyền

Ông Jim Bridenstine nói rằng NASA cần một người mới được chính quyền tin tưởng. Ông đã lên kế hoạch để rời khỏi vị trí của mình, ngay cả khi được yêu cầu ở lại.

Thông tin trên CNN cho hay, Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) - ông Jim Bridenstine nói với Aviation Week rằng Cơ quan Hàng không Vũ trụ (NASA) cần một người mới được chính quyền tin tưởng. Ông đã lên kế hoạch để rời khỏi vị trí của mình, ngay cả khi được yêu cầu ở lại.

Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Jim Bridenstine. Ảnh: Reuters

Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Jim Bridenstine. Ảnh: Reuters

Ông Bridenstine nói rằng: "Những gì bạn cần là ai đó có mối quan hệ thân thiết với tổng thống. Bạn cần ai đó được chính quyền tin cậy, bao gồm Văn phòng Quản lý ngân sách, Hội đồng Không gian quốc gia và Hội đồng An ninh quốc gia. Tôi nghĩ rằng mình không phải là người phù hợp cho việc đó trong chính quyền mới".

Theo Zing, ông Bridenstine, cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa, được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm giám đốc NASA vào năm 2018. Quyết định này ban đầu vấp phải nhiều tranh cãi. Nhiều người lo ngại việc bổ nhiệm một cựu nghị sĩ có thể khiến NASA bị chính trị hóa, cũng như cản trở nỗ lực đưa người trở lại Mặt Trăng và nghiên cứu biến đổi khí hậu.

Nhưng trong các phiên điều trần, ông Bridenstine đã giành được sự ủng hộ của lưỡng đảng. Ông cũng đã gây dựng được danh tiếng khi hồi sinh chương trình tàu con thoi của NASA. Chương trình này đã đạt được thành tựu nhất định, khi tàu con thoi Dragon của SpaceX đưa 2 phi hành gia NASA lên Trạm Vũ trụ Quốc tế hồi đầu năm.

Thạch Thảo (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/giam-doc-co-quan-hang-khong-vu-tru-my-tuyen-bo-tu-chuc-khi-ong-biden-len-nam-quyen-124064.html