Giám đốc CATP Hà Nội: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho APEC và hơn 1800 kỳ cuộc lớn

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, ngoài sự kiện APEC vừa qua, trong năm 2017, lực lượng CATP Hà Nội đã nắm chắc tình hình và bảo vệ tuyệt đối an toàn, an ninh hơn 1800 kỳ cuộc, sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn.

Giám đốc CATP Hà Nội Đoàn Duy Khương phát biểu tại hội nghị, sáng 19-11

Sáng nay, 19-11, tại hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội đã báo cáo về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết, mặc dù ngay từ đầu năm 2017, Bộ Công an cũng như CATP đã có dự báo về những diễn biến của tình hình để đề ra các biện pháp, giải pháp quyết liệt. Thế nhưng, thực tế đã xuất hiện một số diễn biến mới, khó khăn thách thức mới, chưa lường trước hết được.

Đặc biệt, diễn biến tình hình an ninh chính trị trong khu vực, thế giới năm vừa qua có nhiều phức tạp, tác động không nhỏ đến bối cảnh phát triển kinh tế xã hội của nước ta nói chung, tình hình đảm bảo an ninh trật tự nói riêng, nhất là vừa qua Việt Nam đăng cai tổ chức APEC – một sự kiện quốc tế rất lớn.

“Tuy nhiên, nhờ chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình, trước các diễn biến phát sinh, CATP Hà Nội đã kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường rà soát, triển khai rất nhiều kế hoạch, giải pháp, qua đó đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hội nghị APEC và gần 180 kỳ cuộc, sự kiện diễn ra trên địa bàn Thủ đô” – Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định.

Vấn đề thứ hai được Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đề cập, đó là trong năm vừa qua, lợi dụng vấn đề phức tạp trên Biển Đông, một số đối tượng đã kích động để chống phá, tụ tập đông người, tuần hành trái pháp luật. CATP Hà Nội đã tập trung, triển khai ngay kế hoạch nắm tình hình và đấu tranh thành công với các đối tượng này. Cùng với đó, CATP Hà Nội cũng không để xảy ra các vụ việc chống phá của các tổ chức phản động.

Nói thêm về công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết, năm 2017, CATP Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung, thành phố nói riêng và nhiệm vụ chính trị của ngành để có kế hoạch triển khai phù hợp.

“Chẳng hạn, khi HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về đầu tư triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, CATP Hà Nội đã xây dựng các kế hoạch điều tra cơ bản để phục vụ cho việc triển khai các dự án này” – Giám đốc CATP Hà Nội dẫn chứng.

“Trong năm qua, chúng ta triển khai lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, CATP Hà Nội cũng triển khai rất nhiều kế hoạch, từ cấp thành phố xuống các quận/ huyện/ thị xã cùng vào cuộc. Nhờ đó, bộ mặt đô thị của Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực, dù chưa thể hài lòng mà vẫn phải tiếp tục làm” – Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nêu thêm ví dụ.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc xóa các “điểm đen” gây ùn tắc, tai nạn giao thông, CATP Hà Nội đã phối hợp với Sở GTVT tổ chức phân luồng giao thông để tránh ùn tắc cục bộ, đồng thời có nhiều đề xuất với thành phố, với Sở GTVT để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô vào mỗi dịp lễ, Tết. Kết quả, Hà Nội đã kéo giảm được cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông đường bộ.

Về nhiệm vụ năm 2018, Giám đốc CATP Hà Nội Đoàn Duy Khương nhấn mạnh, ngoài các vấn đề đảm bảo an ninh truyền thống, chắc chắn sẽ phải đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống mà có thể chúng ta chưa lường hết được.

Do vậy, CATP Hà Nội đã lên kế hoạch dự kiến triển khai các đề án, giải pháp để hoàn thành tốt việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn như: tổng kiểm tra rà soát nhân hộ khẩu, mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán… quyết giữ vững an ninh, an toàn, phục vụ cho nhân dân vui Xuân đón Tết trong bình yên.

“Công tác này là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt. Do đó, chúng tôi rất mong muốn có sự chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy, chính quyền địa phương, tất cả cùng vào cuộc, nhất là của các tầng lớp nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ” – Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ.

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/giam-doc-catp-ha-noi-dam-bao-an-toan-tuyet-doi-cho-apec-va-hon-1800-ky-cuoc-lon/748570.antd