Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM nói về vụ cháy khiến 3 người tử vong ở quận 11

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM cho rằng nhà ở kết hợp kinh doanh như căn nhà cháy sáng nay (4 - 12) ở quận 11 tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao. Tuy nhiên, loại hình trên không thuộc diện cảnh sát PCCC quản lý.

Cháy nổ thường xảy ra ở khu vực nhà ở kết hợp kinh doanh, như vụ cháy làm 3 người tử vong sáng nay tại quận 11

Tại phiên thảo luận tổ trong kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khóa IX diễn ra chiều 4-12, đại biểu HĐND Dương Anh Đức đề nghị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TPHCM thông tin chi tiết về vụ cháy xảy ra sáng nay ở quận 11 (TPHCM). Đại biểu Dương Anh Đức bày tỏ lo ngại về tình hình PCCC trên địa bàn TP trong thời gian gần đây.

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP cho biết thời gian cháy từ khi căn nhà bốc cháy đến lúc lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường là 20 phút. Do thông tin báo cháy chậm nên dẫn đến cháy lan, cháy lớn.

Toàn bộ vật dụng trong ngôi nhà ở quận 11 cháy hết

Căn nhà cháy có diện tích sử dụng 90m2, 1 gác gỗ. Khi sự việc xảy ra, trong nhà có 9 người, trong đó có 3 mẹ con ở trên gác gỗ, 1 người con ở phòng trước, 2 mẹ con ở phòng sau. Hậu quả, có 3 người tử vong do ngạt khói.

Nhìn nhận ý kiến của đại biểu HĐND, đại tá Lê Tấn Bửu lên tiếng cảnh báo về tần suất tai nạn, sự cố; đặc biệt là tai nạn, sự cố liên quan đến cháy, nổ tại TP.

Hiện trường căn nhà bị cháy dẫn đến 3 người tử vong tại quận 11

Theo Đại tá Lê Tấn Bửu, hiểm họa nổi lên ở khu vực nhà ở kết hợp kinh doanh - hình thức đặc trưng ở TPHCM. Những ngôi nhà này sử dụng nhiều thiết bị điện, có nơi kinh doanh những mặt hàng dễ cháy. Nguy hiểm hơn, những căn nhà như trên thường thiếu đường thoát hiểm. Ban ngày bày bán hàng hóa, vật tư; đến ban đêm cất vào trong nhà nên khi xảy ra sự cố, hàng hóa chính là vật cản khiến người bên trong khó chạy thoát thân. Hầu hết ở những khu vực như vậy, đám cháy tạo thành chảo lửa, nạn nhân ít có cơ hội thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, Đại tá Lê Tấn Bửu cho hay dù tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nhưng loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh không thuộc diện cảnh sát PCCC quản lý. Hiện công tác quản lý đối với loại hình kinh doanh nhỏ, lẻ xen cài trong nhà ở vẫn đang bỏ ngỏ.

Hiện tại, Cảnh sát PCCC TPHCM đang lấy ý kiến từ các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, người dân về việc ban hành văn bản pháp luật liên quan đến công tác PCCC.

Pháp luật hiện hành giao HĐND cấp tỉnh ra nghị quyết xử lý những cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC. Vừa qua, Ban pháp chế HĐND, Cảnh sát PCCC TP cùng các sở, ngành liên quan làm việc chi tiết, kỹ càng về vấn đề này. Trên cơ sở đó, Cảnh sát PCCC TP đã tham mưu nội dung tờ trình về quy định xử lý những cơ sở vi phạm PCCC.

“Đây là một trong những nội dung UBND TP trình HĐND TP thông qua tại kỳ họp này để tạo tiền đề tháo gỡ bài toán an toàn cháy nổ tại những khu nhà ở kết hợp kinh doanh. Nếu HĐND TP thông qua tờ trình, Cảnh sát PCCC TP sẽ đưa thêm khoảng 1.082 cơ sở kinh doanh vào diện quản lý”, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP nhấn mạnh.

KIỀU PHONG - KỲ LÂM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giam-doc-canh-sat-pccc-tphcm-noi-ve-vu-chay-khien-3-nguoi-tu-vong-o-quan-11-486236.html