Giám đốc CA Đắk Lắk về làm Phó chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Công an trung ương

Chiều 1/3, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Nguyễn Văn Thành thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an đã trao các quyết định về công tác nhân sự ở Tây Nguyên.

Theo đó, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2021-2025; đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Lê Vinh Quy giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành ghi nhận những đóng góp của thiếu tướng Lê Văn Tuyến và đại tá Lê Vinh Quy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ suốt thời gian qua.

“Ở cương vị nào thiếu tướng Lê Văn Tuyến luôn nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn chủ động, tham mưu công tác đảm bảo an ninh trật tự hiệu quả đối với địa phương. Còn đại tá Lê Vinh Quy được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cấp cơ sở. Trên cương vị mới, tôi đề nghị 2 đồng chí tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, thượng tướng Nguyễn Văn Thành nói.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến gửi lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông suốt thời gian qua đã cùng ông thực tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến nói rằng, ông vào Đắk Lắk, Đắk Nông công tác không có người thân, người quen… tất cả mọi chỉ đạo của ông, cũng đều vì tinh thần phát triển chung.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến sinh năm 1973, quê ở Hà Nội. Ông Tuyến từng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an).

Sau đó, Bộ Công an đã điều động ông Tuyến về công tác tại các tỉnh Tây Nguyên đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông (năm 2017) và Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (tháng 12/2019).

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông tặng hoa chúc mừng thiếu tướng Lê Văn Tuyến và đại tá Lê Vinh Quy

Còn đại tá Lê Vinh Quy từng giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, sau đó Bộ Công an điều động ông Quy làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (tháng 1/2020).

Xử lý dứt điểm nhiều vụ án chấn động

Trong thời gian công tác tại Tây Nguyên, thiếu tướng Tuyến đã chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án lớn và quyết đoán xử lý dứt điểm những vụ việc khác kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Toàn cảnh buổi lễ Bộ Công an công bố công tác nhân sự tại Tây Nguyên

Cụ thể, tháng 3/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (sai phạm đấu thầu thuốc giai đoạn 2014-2015) xảy ra tại Sở Y tế tỉnh này. Nhưng, hơn 1 năm sau, công an tỉnh này mới khởi tố, bắt giam hàng loạt lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến còn chỉ đạo khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án trạm xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Tân An (TP Buôn Ma Thuột), có tổng mức đầu tư hơn 37 tỷ đồng. Đáng nói, trước đó Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án, thế nhưng, cơ quan này lại nhận định, do không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên đã đình chỉ vụ án (năm 2017).

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt cán bộ Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar để điều tra về hành vi buông lỏng quản lý để mất rừng với số lượng lớn; Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến 4.000 tỷ đồng do Võ Văn Hải (SN1971, trú tại 201 Đoàn Kết, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cầm đầu...

Khi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, thiếu tướng Tuyến đã đạo các phòng đơn vị trực thuộc, phối với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt xóa đường dây buôn bán và sản xuất xăng giả chấn động cả nước (đầu năm 2019), với 39 bị can phải hầu tòa; Triệt xóa đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn (tháng 7/2019); Xử lý hàng loạt vụ án liên quan đến vấn nạn tín dụng đen...

Với nhiều đóng góp trong phong trào Vì an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Đắk Nông 3 năm liền nhận cờ thi đua xuất sắc do Bộ trưởng Bô Công an trao tặng. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công an tỉnh Đắk Lắk.

Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/giam-doc-ca-dak-lak-ve-lam-pho-chu-nhiem-thuong-truc-ubkt-dang-uy-cong-an-trung-uong-1800106.tpo