Giám đốc CA Đà Nẵng: Không thể có hiện tượng trong 2 đêm 14 ô tô bị đập phá

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh, việc gì dân bất an thì công an quan tâm, giải quyết để người dân an tâm.

Hai đối tượng đập phá kính ô tô của người dân bị lực lượng công an bắt được. Ảnh công an.

Hai đối tượng đập phá kính ô tô của người dân bị lực lượng công an bắt được. Ảnh công an.

2 đêm đập vỡ kính 14 xe ô tô Ngày 31/12, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là thủ phạm gây ra các vụ đập kính ô tô trên địa bàn quận. Theo Công an quận Cẩm Lệ, trước đó ngày 26/12, đơn vị nhận tin báo của một người dân về việc bị đối tượng đập vỡ gương chắn gió 2 xe ô tô đang đỗ trước đường Trường Chinh (quận Cẩm Lệ) thiệt hại hơn 17 triệu đồng. Cũng khoảng thời gian này, công an nhận được thông tin về một số vụ đập phá kính ô tô xảy ra dọc tuyến đường Trường Chinh cũng như tại các phường Hòa Phát, Hòa An trên địa bàn quận. Hậu quả có 12 xe ô tô bị hư hỏng, thiệt hại trên 150 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng cùng công an quận Cẩm Lệ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh. Sau 5 ngày đấu tranh, truy xét, công an đã bắt 2 đối tượng gây ra 14 vụ đập kính xe ô tô nói trên là Phạm Văn Minh và Lưu Minh Dương (đều SN 1996, quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, thường trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Cũng theo công an quận Cẩm Lệ, khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, Công an phát hiện thu giữ ma túy đá và hồng phiến. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Cùng ngày, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc công an TP Đà Nẵng, thừa ủy quyền của UBND TP Đà Nẵng, đã trao thưởng cho công an quận Cẩm Lệ số tiền 10 triệu đồng với thành tích bắt giữ được 2 đối tượng trên.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc công an TP Đà Nẵng trao khen thưởng cho công an quận Cẩm Lệ.

Tội phạm trong số người nhập cư ở Đà Nẵng chiếm tỉ lệ khá cao Phát biểu tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho hay, những hiện tượng xã hội gây ra bất ổn cho người dân trong thời gian gần đây, Công an TP luôn triển khai ngăn chặn. Tội phạm cướp giật, trộm xe máy, công an thành phố đã quyết liệt triệt phá. Riêng về tội phạm đập phá xe ô tô thì công an thành phố đặc biệt quan tâm. “Dân hiện nay đậu ô tô hầu hết ngoài đường, để xảy ra hiện tượng đập kính ô tô khiến người dân rất bất an. Việc gì dân bất an thì công an quan tâm và giải quyết để người dân an tâm”, Thiếu tướng Viên nói. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh, thành phố Đà Nẵng không thể có hiện tượng trong 2 đêm đập 14 xe ô tô như vậy được. Công an thành phố đã đưa vào diện quan tâm thì sớm muộn cũng nhất định bị bắt. Các đối tượng lăm le hoạt động phạm tội trên thành phố hãy dè chừng. Lãnh đạo công an TP cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, phối hợp công an cung cấp thông tin để truy bắt các đối tượng kịp thời. Giám đốc công an TP cũng thông tin, khoảng 40% dân số ở Đà Nẵng là nhập cư, cơ cấu tội phạm trong số người nhập cư này chiếm tỉ lệ cũng khá cao, các đối tượng ở các tỉnh phía Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ, Quảng Nam như: Đại Lộc, Duy Xuyên… “Chúng tôi cũng mong muốn những người dân vì cuộc sống nhập cư đến Đà Nẵng hãy tuân thủ pháp luật. Bên cạnh đó phát hiện cảnh giác với những đối tượng không lành mạnh, để kịp thời trao đổi lực lượng công an quản lý tốt hơn. Để nhanh chóng phát hiện những việc vi phạm của họ để đảm bảo cuộc sống an bình cho người dân”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chia sẻ. Thiếu tướng Viên cũng thông tin, trong cơ cấu tội phạm mà công an tính được như: Trộm, cướp giật… không nghề nghiệp chiếm khoảng trên 85%, trong đó ma túy dẫn đến trộm, cướp giật cũng khá cao. Các đối tượng côn đồ, hung hãn cũng sử dụng ma túy rất cao. Giám đốc Công an TP cũng yêu cầu công an hết sức chú ý đến các đối tượng sử dụng ma túy, vì ma túy cũng là nguyên nhân gây nên tội phạm. Đối với các đối tượng đập kính ô tô, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu lực lượng Công an thành phố cùng Công an quận Cẩm Lệ bàn với Viện Kiểm sát nhân dân quận làm các thủ rút gọn và tiến hành xử lý án điểm, xử lý trước Tết Nguyên đán và trước Đại hội Đảng toàn quốc, để người dân an tâm đón Tết vui vẻ. “Hiện nay đồng chí Bí thư thành ủy cũng rất quan tâm đến việc lắp camera an ninh. TP Đà Nẵng đã có dự án camera, nhưng số lượng cũng chưa phủ hết. Số lượng camera của người dân khoảng trên 45.000 cái, camera của lực lượng công an khoảng 1.800 cái. Hiện thành phố đang có dự án sẽ làm thêm camera với số lượng lớn, gắn với thành phố thông minh. Với sự nỗ lực của công an thì loại tội phạm này sẽ hết đất sống. Phấn đấu sẽ triển khai nhanh trong năm 2021, công an đang triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy. UBND đã đưa vào dự toán ngân sách. Sẽ thuê tư vấn, chuyên gia để quản trị, đảm bảo tốt cho camera an ninh”, Thiếu tướng Viên thông tin. Chú thích ảnh: Cong an 1: Cong an 2: Thượng tá Nguyễn Quang Minh – Phó Trường Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) thông tin về vụ việc. Cong an 3: Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc công an TP Đà Nẵng trao khen thưởng cho công an quận Cẩm Lệ. Cong an 4:

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/giam-doc-ca-da-nang-khong-the-co-hien-tuong-trong-2-dem-14-o-to-bi-dap-pha-DaMl93xGg.html