Giám đốc bị sát hại sau trận đánh ghen

Giang khai sau khi chia tay, anh ta thấy bạn gái cũ có quan hệ với một chủ doanh nghiệp nên nảy sinh ghen tuông. Trong lần chạm mặt, bị cáo đã sát hại tình địch.

Ngày 13/11, TAND Hà Nội tuyên án tử hình đối với Đinh Hoàng Giang (33 tuổi, trú tỉnh Đắk Nông) về các tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Tại tòa, Giang khai tháng 8/2015, anh ta bị Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, truy nã về tội Hủy hoại rừng. Sau khi bỏ trốn qua nhiều địa phương, tháng 9/2018, Giang ra Hà Nội tìm việc làm.

Một năm sau, Giang có quan hệ tình cảm với chị H.T.K. (34 tuổi) dù người phụ nữ đã có chồng và 2 con. Cuối năm 2019, hai người chấm dứt quan hệ nhưng Giang vẫn nhắn tin, tặng quà cho bạn gái cũ.

 Đinh Hoàng Giang. Ảnh: N.H.

Đinh Hoàng Giang. Ảnh: N.H.

Bị cáo khai hồi tháng 1, anh ta phát hiện chị K. qua lại với anh N.T.N. (46 tuổi, giám đốc công ty điện tử ở TP Bắc Ninh) nên nảy sinh ghen tuông. Có lần, bị cáo nhắn tin cho bạn gái cũ, dọa sát hại K.

Chiều 19/5, Giang mua hoa rồi đi xe máy đến nhà chị K. ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, để nói chuyện. Hôm đó, anh ta bắt gặp người phụ nữ đi cùng ôtô với anh N. nên 2 bên xảy ra xô xát.

HĐXX xác định tối 19/5, Giang dùng dao truy sát, đâm anh N. nhiều nhát làm nạn nhân tử vong tại nhà của chị K. Sau khi gây án, Giang đập phá ôtô của tình địch rồi cố thủ trên mái nhà. Đến sáng hôm sau, cảnh sát bắt giữ hung thủ.

Ngoài bản án tử hình, tòa còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 500 triệu đồng theo đề nghị của phía bị hại.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giam-doc-bi-sat-hai-sau-tran-danh-ghen-post1152642.html