Giám đốc Bệnh viện Thể thao bị 'tố' không thừa nhận con riêng?

“Khi phát hiện anh Kha lừa dối tôi trong chuyện tình cảm, tôi suy sụp. Không những vậy, anh Kha còn không thừa nhận đứa con chung của tôi với anh ấy…”, chị V. cho biết.

Giám đốc bệnh viện hàng đầu bị tố không nhận con riêng

Thời gian gần đây dư luận đang quan tâm đến việc Giám đốc Bệnh viện (BV) Thể thao Việt Nam Võ Tường Kha đã có một mối tình trước lúc lấy vợ 2. Điều đáng nói ở đây, trong mối tình này vị Giám đốc đã có một người con riêng theo như đơn phản ánh của chị P.T.V., SN 1982, là người làm cùng BV với giám đốc Kha.

Theo đơn gửi đến tòa soạn, tuy không kết hôn với Giám đốc Kha nhưng giữa hai người đã có tình cảm với nhau từ tháng 1/2013, đến tháng 9/2014 thì giữa hai người đã có một đứa con chung đặt tên là P.P.Đ. (SN 2014).

Theo chị V., vào tháng 8/2007 đến tháng 6/2017, chị công tác tại nơi Giám đốc Kha công tác là BV Thể thao Việt Nam. Thời gian này anh Kha đang là Phó giám đốc Bệnh viện và hiện là Giám đốc bệnh viện. Cũng trong thời gian này chị V. có mâu thuẫn với chồng và hai người đi đến ly hôn.

Trong khoảng thời gian này, chị V. được cử đi học ở Hải Phòng và giữa hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Khi đó, anh Kha cũng có nói đã ly hôn vợ và tháng 2/2013, chị V. cũng được anh Kha đưa về nhà giới thiệu với gia đình.

Không chỉ thế, thời gian sau đó, gia đình anh Kha cũng đã đến thăm gia đình chị V.. Tuy nhiên, thời gian sau đó chị V. mới phát hiện anh Kha chưa ly hôn mà phải đến tháng 3/2016 thì anh Kha mới ly hôn vợ.

Khi anh Kha ly hôn vợ xong đến tháng 6/2016 Giám đốc Kha lại lấy người vợ mới. Khi đang suy sụp về chuyện anh Kha lừa dối mình chưa ly hôn vợ thì cú sốc thứ 2 (Giám đốc Kha lấy vợ 2) thì chị V. càng suy sụp hơn.

Ngoài ra, anh Kha còn không không thừa nhận đứa con chung giữa chị và anh đã có với nhau. Đồng thời tìm mọi cách để trốn tránh trách nhiệm của người cha và gây áp lực trong công việc của chị V. tại nơi làm việc là BV Thể thao.

Liên quan đến đơn phản anh của chị V., phóng viên đã liên hệ với Giám đốc Võ Tường Kha và được vị này cho hay: “….Đối với sự việc của tôi và chị V. thì hiện các cơ quan liên quan cũng đang làm rõ. Còn bản thân tôi cũng đã gửi đơn lên các cơ quan có thẩm quyền để nhờ vào cuộc. Đế thời điểm bây giờ tôi chưa thể nói gì với phóng viên…”.

Cần có công bằng với đứa con chung

Để hiểu rõ vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Luật sư Lê Hồng Hiển, Công ty luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự - Đoàn luật sư TP. Hà Nội.

PV: Xin luật sư cho biết quy định của pháp luật trong trường hợp chị P.T.V. yêu cầu ông Võ Tường Kha phải nhận cháu Đ. chính là con chung của chị V. và ông Kha?

Luật sư: Theo quy định của pháp luật thì con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân thì đương nhiên được xác định là con chung của vợ chồng. Trong trường hợp này, do ông Kha và chị V. không có đăng ký kết hôn (trong thời gian có quan hệ tình cảm thì ông Kha đang có vợ là T.T.T.).

Nên nếu chị V. cho rằng ông Kha chính là cha của cháu Đ. thì chị V. có thể yêu cầu Tòa án Nhân dân có thẩm quyền giải quyết, xác định cha cho con theo quy định của pháp luật.

PV: Thưa luật sư, nếu chị V. khởi kiện ra Tòa thì trình tự giải quyết tại Tòa án như thế nào?

Luật sư: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì những tranh chấp về việc xác định cha cho con thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Để có căn cứ xác định ông Kha có phải là cha của cháu Đ. hay không thì Tòa án sẽ yêu cầu đương sự cung cấp chứng cứ chứng minh, trong đó có việc cung cấp mẫu để xét nghiệm ADN.

PV: Theo nội dung đơn kêu cứu, chị V. cho biết, hiện nay ông Kha không thừa nhận cháu Đ. là con của mình, vậy trong trường hợp này cần giải quyết như thế nào?

Luật sư: Nếu ông Kha cho rằng cháu Đ. không phải là con của mình thì ông Kha có quyền yêu cầu Tòa án giám định ADN để có kết luận chính xác. Trường hợp có kết quả ADN nhưng không phải là con của ông Kha thì ông Kha có quyền khởi kiện hoặc tố cáo chị V. về hành vi vu khống và yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm theo quy định của pháp luật.

PV: Trong đơn kêu cứu của chị V. gửi đi các nơi cho thấy, trong thời gian ông Kha có quan hệ tình cảm và có con với chị V. thì ông Kha giấu không cho chị V. biết là mình vẫn chưa ly hôn với chị T.T.T.. Theo luật sư thì quan hệ bất chính nêu trên sẽ bị xử lý như thế nào?

Luật sư: Nếu có căn cứ cho thấy ông Võ Tường Kha đang có vợ mà lại có quan hệ tình cảm và có con với chị V. thì hành vi này có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng” theo quy định tại Điều 147 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, trường hợp là Đảng viên mà vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng thì có thể bị xem xét xử lý kỷ luật dưới hình thức khai trừ khỏi Đảng theo quy định tại Điều 23 Quyết định số 181-QĐ- TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

PV

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/giam-doc-bv-the-thao-viet-nam-bi-to-khong-thua-nhan-con-rieng-p52462.html