Giám đốc Bệnh viện Quốc Oai: 'Nam thanh niên ném bó hoa vừa được tặng đã xin lỗi'

Ông Đỗ Văn Vy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai cho biết, nam thanh niên ném bó hoa vừa được bác sĩ tặng khi hết thời gian cách ly đã gọi điện đến xin lỗi.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin về nam thanh niên làm bảo vệ tại một bệnh viện ở Hà Nội, được xác định là F1 và được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai để cách ly. Sau khi hết 14 ngày, nam thanh niên được ra viện, bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã tổ chức tặng hoa, chúc mừng nam thanh niên kia. Tuy nhiên, sau khi nhận bó hoa được một lúc, nam thanh niên đã ném ngay bó hoa đó vào thùng rác trước mặt của nhiều y bác sĩ bệnh viện.

Nam thanh niên ném bó hoa vào thùng rác sau khi được tặng hoa chúc mừng ra viện sau 14 ngày cách ly.

Nam thanh niên ném bó hoa vào thùng rác sau khi được tặng hoa chúc mừng ra viện sau 14 ngày cách ly.

Theo đó, nội dung được đăng tải như sau: “Chúng tôi thấy vui mừng khi người F1 đưa đến cách ly tại bệnh viện được xét nghiệm COVID-19 âm tính an toàn, nhận Quyết định trở về nhà. Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai tặng hoa chúc mừng. Sau chưa đầy 1 phút chúng tôi đau lòng nhìn bó hoa lãnh đạo bệnh viện vừa trao tặng nằm trọn trong thùng rác. Xin hỏi người cách ly an toàn sau 14 ngày họ tên Vương Quốc C. (27 tuổi, ở Cầu Diễn, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chúng tôi đã làm gì sai?”

Ngay sau khi thông tin và hình ảnh bó hoa ở trong thùng rác được chia sẻ, nhiều người tỏ ra bức xúc và thấy hành động của nam thanh niên rất phản cảm, thiếu ý thức, không tôn trọng các bác sĩ đã điều trị cho mình,…

Chiều 23-3, bác sĩ Đỗ Văn Vy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai cho biết, ông rất buồn vì hành động của nam thanh niên kia và ông cũng thông cảm vì bệnh nhân còn trẻ người non dạ.

Hành động ném bó hoa vào thùng rác trước mặt y bác sĩ đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Bác sĩ Vy cho biết thêm, theo nam thanh niên khai, anh này đang làm bảo vệ tại một bệnh viện ở Hà Nội, là F1 nên đã được đưa về bệnh viện Quốc Oai cách ly.

“Sau khi thông tin đăng tải lên mạng xã hội, nam thanh niên trên cũng gọi điện xin lỗi bệnh viện về hành động của mình. Chúng tôi cũng bỏ qua cho cậu ấy. Qua đây, tôi cũng mong mọi người hiểu và đồng cảm vì ngành y tế cũng vất vả. Nếu người ta có nhận thức, trình độ văn hóa cao thì chúng tôi sẽ vạch trần hành động này. Tuy nhiên, thanh niên không hiểu sâu trông rộng nên mới làm như vậy. Từ sáng tới giờ nhiều người cũng gọi điện chia sẻ với phía bệnh viện”, ông Vy thông tin.

Theo ông Vy, ngày hôm qua bệnh viện quyết định cho thanh niên ra về sau 14 ngày cách ly theo đúng quy định. Hiện bệnh viện vẫn còn trường hợp đang thực hiện cách ly tại đây.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/giam-doc-benh-vien-quoc-oai-nam-thanh-nien-nem-bo-hoa-vua-duoc-tang-da-xin-loi-185092.html