Giám đốc ban quản lý mất chức

Sau khi báo đăng, UBND huyện Bù Đăng lập tức vào cuộc làm rõ và ra quyết định cho thôi chức giám đốc BQLDA của ông Đỗ Văn Đôn.

Báo Công an TPHCM ngày 1-11-2019 có bài “Bãi tập kết rác 4,6 tỷ ở Bình Phước: Vừa sử dụng đã tan tác”, phản ánh dự án bãi tập kết rác sinh hoạt ở thôn 1, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, Bình Phước vừa đưa vào sử dụng đã xuống cấp trầm trọng, tan tác sau vài trận mưa.

Dự án này do Ban quản lý dự án đầu tư - xây dựng huyện Bù Đăng (gọi tắt BQLDA) làm chủ đầu tư, lấy vốn từ ngân sách (hơn 4,6 tỷ đồng) khiến dư luận bức xúc.

Việc khắc phục những nơi xuống cấp đang được tiến hành

Việc khắc phục những nơi xuống cấp đang được tiến hành

Sau khi báo đăng, UBND huyện Bù Đăng lập tức vào cuộc làm rõ và ra quyết định cho thôi chức giám đốc BQLDA của ông Đỗ Văn Đôn. Chánh văn phòng UBND huyện Nguyễn Thanh Lâm được điều về làm giám đốc. Việc khắc phục tình trạng hư hỏng cũng nhanh chóng được tiến hành.

“Chúng tôi đã điều chỉnh lại thiết kế, gia cố chịu lực cho toàn bộ chân móng. Những điểm hư hỏng sẽ được sửa chữa kỹ. Hiện công tác khắc phục đang được tiến hành, dự định cuối tháng 12-2019 sẽ hoàn thành, chi phí thực hiện từ vốn dự phòng của dự án”, ông Lâm cho biết thêm.

Cường Anh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/giam-doc-ban-quan-ly-mat-chuc_85240.html