Giám định xương cao hơn tuổi giấy khai sinh: Khó hiểu

Về trường hợp bé gái giám định xương nhưng cao hơn tuổi trong giấy khai sinh, bác sĩ bày tỏ sự khó hiểu.

Sự việc xảy ra với cháu Nguyễn Thị B (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM). Mẹ nạn nhân trình bày, con gái chị sau tiệc liên hoan ở xưởng sản xuất nón bảo hiểm thì bị người thợ sơn chở vào khách sạn quan hệ.

Ngày 6/1/2020, Công an huyện Bình Chánh có thông báo kết luận giám định số 157A nội dung: "Qua quá trình khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, chứng tỏ hiện tại bé B. có độ tuổi từ trên 17 đến gần 17 tuổi 6 tháng. Như vậy tại thời điểm bị cho là bị xâm hại thì B. đã đã hơn 17 tuổi".

Tuy nhiên, trong hồ sơ giấy tờ mà chị Th. nộp cho Công an huyện Bình Chánh có giấy khai sinh của bé B. và hộ khẩu của gia đình chị ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp. Theo giấy này thì bé B. sinh ngày 2/1/2005, tức tại thời điểm xảy ra sự việc, bé mới hơn 14 tuổi.

Mẹ bé B. khẳng định các giấy tờ mà chị nộp cho công an đều thống nhất con chị sinh ngày 2/1/2005.

Mẹ bé B. khẳng định các giấy tờ mà chị nộp cho công an đều thống nhất con chị sinh ngày 2/1/2005.

Chiều 31/1, trao đổi với PV, một bác sĩ thuộc Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An cho biết: "Giám định xương thường sẽ xác định đúng tuổi của người đó. Có những cháu tuổi ít nhưng thân hình lớn, sau khi giám định vẫn ra tuổi thật của người đó. Có rất ít trường hợp giám định xương cho kết quả sai. Độ chính xác của giám định xương cũng giống như việc xét nghiệm ADN, hai phương pháp này đều cho kết quả khá chính xác.

Cũng không hiểu trường hợp trên giám định xương lại không ra đúng tuổi thật nhưng nếu cảm thấy không tin tưởng kết quả ban đầu người nhà có thể đến một trung tâm khác làm giám định lại để cho kết quả chính xác hơn".

Bày tỏ quan điểm về trường hợp trên, bác sĩ thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa nói: "Thường việc giám định xương bên Viện khoa học hình sự hay làm, tuy nhiên không phải giám định lúc nào cũng cho kết quả tuyệt đối được, trong y học vẫn có sự sai số.

Tuy nhiên thường giám định xương sẽ cho kết quả chính xác tới hơn 90%, ngoài ra cũng có ngoại lệ bởi nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự sai lệch như kinh nghiệm của người giám định khi nhận định xương".

Liên quan đến trường hợp cháu B, chia sẻ trên tờ PLO, ông Lê Văn Hải, Trưởng Công an huyện Bình Chánh. Ông Hải cho biết đã yêu cầu cấp dưới kiểm tra lại và làm rõ những vấn đề này. Khi có thông tin, Công an huyện sẽ sớm thông tin cho báo chí biết.

Trước mắt, ông nghe báo cáo là có những giấy tờ không đồng nhất về ngày tháng năm sinh.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/giam-dinh-xuong-cao-hon-tuoi-giay-khai-sinh-kho-hieu-3396128/