Giám định vụ sạt kè ta-luy làm ba người chết ở Lào Cai

Liên quan đến vụ sạt lở kè ta-luy làm ba người thiệt mạng và một người bị thương, phóng viên báo Nhân Dân điện tử đã làm việc với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong vụ việc này.

Bờ ta-luy cao khoảng 5 mét, ngay phía dưới là nhà dân nhưng không được kè bê-tông hoặc xây đá chắc chắn nên người dân phải tự xây, không bảo đảm an toàn.

Làm việc với UBND phường Duyên Hải (TP Lào Cai), ông Vũ Đức Luân - Chủ tịch UBND phường này cho biết: Để quản lý việc cơi nới, kè bờ ta-luy, cải tạo nhỏ nhà ở và công trình phụ của các hộ dân, chính quyền phường đã quán triệt và giao cho Bí thư chi bộ và tổ trưởng dân phố tuyên truyền, vận động, ký cam kết và theo dõi, quản lý từng hộ dân chấp hành các quy định về xây dựng đô thị theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, do các hộ dân tự ý cơi nới, kè ta-luy, không khai báo nên “bị lọt”, đến khi xảy ra sập lở đất chết người thì mới biết.

Theo ông Luân, phường không có thẩm quyền cấp phép xây dựng nên trách nhiệm chính thuộc về Bí thư chi bộ và tổ trưởng dân phố 26B, phường Duyên Hải, TP Lào Cai. Mặt khác, hộ ông Kim Văn Khai khi kè ta-luy đã xâm chiếm vào đất công, không thuộc diện tích đất được cấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 713.583. Tuy nhiên, ông Luân cũng thừa nhận có trách nhiệm của lãnh đạo phường trong vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Làm việc với ông Đào Minh Khánh - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai, được biết, hộ ông Khai không có đơn xin phép và cơ quan này cũng không cấp phép xây dựng cho ông Khai để kè ta-luy. “Nếu cấp phép thì chúng tôi phải cử người ra thực địa để xem xét cụ thể, đối chiếu và kiểm tra với hồ sơ kỹ thuật của người xin cấp phép rồi mới quyết định có cấp phép hay không, theo quy định hiện hành”- ông Khánh khẳng định. Theo ông Khánh, hộ ông Khai tự ý kè ta-luy là sai.

Chúng tôi liên hệ và làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai. Ông Dương Văn Sơn - Phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Phía trên khu dân cư tổ 26B là khu đồi cao. Theo phê duyệt của UBND tỉnh Lào Cai, Sở Xây dựng được giao làm chủ đầu tư dự án san gạt mặt bằng xây dựng khu công nghiệp bắc Duyên Hải. Sau đó, tỉnh đã quyết định bố trí dân tái định cư vào mặt bằng này. Phóng viên nêu câu hỏi: “Vậy dự án có hạng mục kè ta-luy hay không”? Ông Sơn không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, phóng viên tiếp tục đề nghị cho tiếp cận hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án thì ông Sơn cho biết: Để làm rõ vấn đề này, Sở Xây dựng đang giao Trung tâm giám định chất lượng xây dựng Lào Cai thực hiện kiểm tra hồ sơ dự án và giám định hiện trường. Khi nào có kết quả sẽ thông báo cụ thể cho báo Nhân Dân điện tử.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có có kết quả cụ thể từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai.

Trước đó, ngày 14-4, báo Nhân Dân điện tử đã đưa tin “Sập đất làm ba người chết tại Lào Cai”. Theo đó, vụ sập đất xảy ra tại tổ 26B, phường Duyên Hải, TP Lào Cai đã làm ba người dân (là người làm thuê) ở xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên bị chết và một người ở TP Lào Cai bị thương nặng.

>>>Sập đất làm ba người chết tại Lào Cai

QUỐC HỒNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/36190002-giam-dinh-vu-sat-ke-ta-luy-lam-ba-nguoi-chet-o-lao-cai.html