Giám định tâm thần kẻ cầm cuốc đánh chết người

Ức chế vì không tìm thấy vợ con, Y Biên nghĩ ông Tự là kẻ thù nên ra tay sát hại chứ không mâu thuẫn với nạn nhân. Công an sẽ đưa nghi phạm đi giám định tâm thần.

Sáng 2/9, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan điều tra cùng cấp đã di lý Y Biên Rmah (38 tuổi, ngụ xã Ea Ral, huyện Ea H’leo) về trụ sở để làm rõ hành vi Giết người.

“Do bị loạn thần, ức chế vì không tìm thấy vợ con nên khi gặp ông Võ Tự (62 tuổi, ngụ cùng xã), Y Biên nghĩ đó là kẻ thù nên ra tay sát hại chứ không có mâu thuẫn gì. Cơ quan chức năng đang làm các thủ tục để đưa Y Biên đi giám định tâm thần”, lãnh đạo cơ quan công tố nói.

Y Biên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Lộc.

Y Biên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Lộc.

Theo nhà chức trách, sáng 31/8, Y Biên đi tìm vợ con nhưng không thấy. Chiều hôm đó, anh ta gặp ông Võ Tự điều khiển xe máy đi thăm rẫy.

Bực tức vì không thấy vợ con, nghi phạm dùng cuốc đánh vào đầu nhiều phát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Y Biên về rẫy nằm nghỉ. Khi công an mời lên làm việc, người đàn ông đã khai nhận hành vi phạm tội.

Cũng theo lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk , Y Biên bị loạn thần do bia rượu, được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk nhiều năm qua. Ngày 31/8, vợ con Y Biên bỏ nhà đi vì không chịu đựng được người đàn ông này.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/giam-dinh-tam-than-ke-cam-quoc-danh-chet-nguoi-post985501.html