Giám định lại sức khỏe người vợ bị 'chồng hờ' rạch mặt, cắt gân chân

Sau khi Công an huyện Yên Thế ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can người chồng dùng dao rạch mặt, cắt gân chân 'vợ hờ', cơ quan điều tra cho biết sẽ đưa nạn nhân đi trưng cầu giám định lại tỷ lệ tổn hại sức khỏe.

Chị O bị chồng hờ dùng hung khí rạch mặt, ngực và chân trái. Ảnh: CĐ.

Liên quan tới vụ chị Vũ Thị O (40 tuổi, trú tại xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) tố cáo chồng là anh Hoàng Văn Vương (45 tuổi, cùng trú tại xã Đồng Hưu) dùng dao rạch mặt, cắt gân chân phải khiến chị phải nhập viện cấp cứu ngày 10.7, trao đổi với PV, chị Vũ Thị O cho biết, trong sáng nay 4.9, cơ quan điều tra sẽ đưa chị đi trưng cầu giám định lại tỷ lệ tổn hại sức khỏe tại Viện Giám định pháp ý Trung ương.

Nói về những vết thương trên người, chị O cho biết, những vết rạch trên mặt giờ đã bớt đau, còn vết thương ở chân vẫn rất đau, khiến chị chưa thể đi lại bình thường. Do chị không thể đi làm nên hiện tại, mọi tiền thuốc điều trị, tiền ăn uống và sinh hoạt đều do người anh trai hỗ trợ.

"Tôi mong sao sớm có kết quả giám định lại tỷ lệ tổn hại sức khỏe để nhanh chóng kết thúc quá trình điều tra. Tôi cũng không muốn vấn đề này kéo dài quá lâu, tránh ảnh hưởng tới cả 2 bên. Mặt khác, tôi cũng yêu cầu anh Vương phải bồi thường thiệt hại để tôi khắc phục lại những vết sẹo đó và tiền điều trị tại bệnh viện" - chị O nói.

Vết thương ở chân trái khiến chị O đi lại rất khó khăn.

Cũng theo chị O, kể từ khi xảy ra sự cố này, tinh thần của chị luôn hoảng loạn. Do vết thương quá đau nên gần như chị không ăn không ngủ, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chị mong muốn sẽ có 1 bản án nghiêm khắc dành cho anh Vương.

Trước đó, ngày 1.9, Công an huyện Yên Thế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Vương về hành vi cố ý gây thương tích được quy định tại Điều 134 BLHS 2015. Bị can được cơ quan công an cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như Lao Động đã đưa tin, chiều tối 10.7, tại thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu (Yên Thế), Hoàng Văn Vương đã dùng hung khí rạch mặt, ngực và chân trái vợ là chị Vũ Thị O, khiến chị O bị thương tích nặng.

Sau khi gây án, Vương đến Công an huyện Yên Thế đầu thú, thừa nhận dùng dao rạch nhiều nhát vào vùng mặt, ngực và chân trái chị O.

Theo kết quả giám định của trung tâm Pháp y tỉnh Bắc Giang, nữ nạn nhân tổn hại 20% sức khỏe. Tuy nhiên, chị O không đồng tình kết luận này nên đề nghị giám định lại.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/giam-dinh-lai-suc-khoe-nguoi-vo-bi-chong-ho-rach-mat-cat-gan-chan-628978.ldo