Giám định ADN cô gái 18 tuổi bị em họ 14 tuổi hiếp dâm ở Thừa Thiên - Huế

Thiếu niên 14 tuổi khai nhận hành vi hiếp dâm đối với chị họ 18 tuổi nhưng cơ quan chức năng vẫn tiến hành giám định ADN đối với nạn nhân.

Ngày 11/7, trao đổi với báo chí, Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết đang tiến hành giám định ADN đối với chị T.T.P. (18 tuổi, trú xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc), người tố cáo bị em họ 14 tuổi hiếp dâm mình.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Thượng tá Điền, sau khi sự việc xảy ra cảnh sát điều tra đã quyết định tạm giữ nghi can Tống Viết Tính (14 tuổi, trú cùng xã Lộc Thủy) để điều tra. Bước đầu, Tính đã khai nhận hành vi hiếp dâm đối với chị P. vào ngày 19/9 vừa qua.

Tuy nhiên, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc khẳng định vụ việc sẽ không được xử lý hình sự. Ông lý giải người thực hiện hành vi hiếp dâm là Tống Viết Tính mới 14 tuổi, đang trong độ tuổi vị thành niên nên chưa đủ tuổi để xử lý hình sự.

"Cơ quan công an huyện Phú Lộc đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND, Công an xã Lộc Thủy phối hợp giáo dục Tính tại cộng đồng”- Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc nói.

Cũng theo vị này, căn cứ luật hình sự mới, tội hiếp dâm có khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù khi có hành vi phạm tội nghiêm trọng. Đối với người mới 14 tuổi như Tính thì hành vi nghiêm trọng chưa thể xử lý mà phải thuộc dạng rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng mới xử lý hình sự.

Trước đó, sáng ngày 19/9, chị P. đang nằm nghỉ tại nhà một mình thì bị Tính khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, Tính lập tức rời khỏi hiện trường.

Mai Nguyên (tổng hợp)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/giam-dinh-adn-co-gai-18-tuoi-bi-em-ho-14-tuoi-hiep-dam-o-thua-thien-hue-c2a301912.html