Giám định 51 kg kim loại nghi là vàng lậu

Ngày 31-10, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ bốn đối tượng để điều tra làm rõ vụ vận chuyển lậu số kim loại nghi là vàng qua biên giới.

Số kim loại nghi là vàng đang được đưa đi giám định. (Công an tỉnh An Giang cung cấp)

Số kim loại nghi là vàng đang được đưa đi giám định. (Công an tỉnh An Giang cung cấp)

Ngày 31-10, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ bốn đối tượng để điều tra làm rõ vụ vận chuyển lậu số kim loại nghi là vàng qua biên giới.

Trước đó, ngày 30-10, Tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới TP Châu Đốc đã phát hiện nhóm người điều khiển thuyền máy chạy từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn cho nên đã theo dõi.

Khi đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, các đối tượng đỗ thuyền máy vào bờ rồi khiên các bao tải và bọc ni-lông màu đen lên bờ. Xác định các đối tượng vận chuyển hàng lậu cho nên lực lượng công an ập đến. Ngay sau đó, các đối tượng chống trả quyết liệt, tìm cách chạy xuống thuyền máy bỏ trốn.

Lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Trần Văn Hải, 49 tuổi, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, cùng hai bao tải và một bọc ni-lông màu đen.

Lúc đó, tại hiện trường, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, kiểm tra hai bao tải và bọc ni-lông công an đã thu giữ nhiều khối kim loại màu vàng nghi là vàng với trọng lượng khoảng 51 kg. Công an đã đưa số kim loại nghi là vàng đi giám định, đồng thời mở rộng điều tra, xác minh, tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan.

THANH DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/giam-dinh-51-kg-kim-loai-nghi-la-vang-lau--622730/