Giảm 'đếm đếm'

Bộ Y tế vừa thông báo bộ này đang đề xuất cắt giảm một loạt thủ tục hành chánh trong quản lý an toàn thực phẩm. Và nếu đề xuất được thông qua, có tới 95% lô hàng nhập khẩu sẽ không cần kiểm tra hồ sơ an toàn thực phẩm.

- Vậy có phải là quản lý lỏng le không? Bỏ thủ tục rụp rụp, cơ quan quản lý không thấy... nguy hiểm à?

- Thực tế cho thấy thủ tục rườm rà chỉ làm khổ doanh nghiệp, chớ có quản được mấy đâu. Chi phí cho thủ tục tăng lên, doanh nghiệp chịu một phần, phần kia người tiêu dùng lãnh đủ. Mà nói là kiểm tra cho oai, chớ thực ra chỉ cần bôi trơn đầy đủ là được lãnh hàng từ kho hải quan ra. Không bôi trơn thì mắc kẹt, thông lệ lâu nay y chang vậy.

- À, tức là về bản chất, có nhiều thủ tục là để gia tăng mắc kẹt, nhằm khuyến khích chủ hàng phải bôi trơn. Hóa ra lâu nay tùm lum thứ giấy má, quy định đùm đề đâu có mang lại ích lợi chung. Chủ yếu các giấy phép con sinh ra làm phát sinh vướng víu.

- Bỏ được cái quyền hành đang có xuống, cũng đâu có dễ. Mà không chỉ Bộ Y tế, cả bên công thương, nông nghiệp cũng có liên quan đến thủ tục cho thực phẩm nhập khẩu. Cho nên phải có “ba bộ đồng tình” thì nhiều thứ mới thông suốt được. Giảm liền thủ tục thì mới giảm nhũng nhiễu và nạn “đếm đếm” dưới gầm bàn!

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giam-dem-dem-482804.html