Giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo ở Israel, ít nhất 38 người thiệt mạng

Một nhân chứng nói với tờ Haaretz rằng: 'Vụ giẫm đạp xảy ra trong tích tắc, người ta vừa ngã, vừa giẫm đạp vào nhau. Đó là một thảm họa'.

Đã có ít nhất 38 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại Lễ hội đốt lửa Lag Ba'omer ở miền Bắc Israel vào đêm 29/4 (giờ địa phương), truyền thông Israel dẫn thông tin từ các dịch vụ khẩn cấp cho biết.

Thi thể những người thiệt mạng tại sự kiện. Ảnh: EPA.

Thi thể những người thiệt mạng tại sự kiện. Ảnh: EPA.

Một nhân chứng nói với tờ Haaretz rằng: “Vụ giẫm đạp xảy ra trong tích tắc, người ta vừa ngã, vừa giẫm đạp vào nhau. Đó là một thảm họa”.

Cơ quan ứng phó khẩn cấp của Israel xác nhận ít nhất 38 người đã thiệt mạng và 6 người trong tình trạng nguy kịch đã được sơ tán đến bệnh viện.

Cảnh chen chúc tại lễ hội tôn giáo trước khi xảy ra vụ giẫm đạp. Nguồn: Twitter

Haaretz trích dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết, vụ giẫm đạp xảy ra sau khi một số người tham gia trượt chân ở cầu thang, khiến hàng chục người khác bị xô ngã.

Hàng chục nghìn người Do Thái Hassidic đã tập trung tại Núi Meron để tham gia lễ hội hàng năm tại lăng mộ của Giáo sĩ Shimon Bar Yochai. Đây là sự kiện lớn nhất ở Israel kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19. Vào tối 29/4, các nhà tổ chức ước tính khoảng 100.000 người đã tham dự, dự kiến sẽ có thêm 100.000 người khác đến vào sáng nay (30/4, giờ địa phương).

Địa điểm diễn ra lễ hội đã bị đóng cửa. Cảnh sát yêu cầu người tham dự di tản bằng xe buýt. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nỗ lực cứu hộ đang đượng tiến hành. Trong khi đó Thủ tướng Benjamin Netanyahu gọi vụ giẫm đạp là “một thảm họa kinh hoàng”./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/giam-dap-tai-le-hoi-ton-giao-o-israel-it-nhat-38-nguoi-thiet-mang-854029.vov