Giẫm đạp ở Ấn Độ trong nghi lễ gột rửa, 3 người chết, hàng chục người bị thương

Một vụ giẫm đạp xảy ra sáng nay (4.11) trong lễ Kartik Purnima tại Simaria Ghat ở quận Begusarai, bang Bihar, Ấn Độ.

Đám đông ở bên bờ sông Ganga sáng nay. Ảnh: The Hindu

Ba phụ nữ lớn tuổi Ấn Độ đã thiệt mạng và hơn 10 người bị thương khi một vụ giẫm đạp xảy ra ở bờ sông Ganga ở quận Begusarai của bang Bihar, một quan chức cho hay. Vụ việc xảy ra trong lễ Kartik Purnima tại khu Simaria Ghat nơi hàng ngàn tín đồ tập trung để thực hiện nghi lễ.

Người đứng đầu bang Bihar Nitish Kumar tuyên bố khoản bồi thường trị giá 400.000 rupee cho gia đình những người thiệt mạng và miễn phí điều trị cho người bị thương.

Cảnh sát địa phương cho biết, quá trình điều tra đang được tiến hành.

Theo NDTV, quan chức cảnh sát Sunil Kumar Singhal cho hay, những người thiệt mạng do bị nghẹt thở và "tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn".

"Có một đám đông khổng lồ ở đền Kali gần Simaria, nơi mọi người tập trung để cầu nguyện vào dịp lễ Kartik Purnima. Ba người phụ nữ này dường như đã bị hoảng loạn và ngã sụp xuống trên con đường mòn dẫn tới đền thờ", sĩ quan cảnh sát Aditya Kumar nói.

Ông Singhal nói thêm rằng: "Chúng tôi sẽ đi đến kết luận về vụ việc sau khi các báo cáo pháp y được công bố. Nếu có bất kỳ sơ suất nào về phía cảnh sát, chúng tôi sẽ có trách nhiệm giải trình".

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/giam-dap-o-an-do-trong-nghi-le-got-rua-3-nguoi-chet-hang-chuc-nguoi-bi-thuong-574157.ldo