Giảm chi phí sản xuất nhờ đổi mới phương pháp gieo giống

Những năm gần đây, nhiều nông dân ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã tích cực đổi mới phương pháp trồng lúa bằng hình thức gieo giống trên khuôn nhựa và cấy lúa bằng máy góp phần giảm chi phí sản xuất và tăng năng suất.

Vụ hè thu năm 2020, là vụ thứ 11 anh Lê Văn Hiệp ở ấp 4, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười thực hiện cấy lúa bằng máy trên diện tích 1ha của mình. Anh Hiệp cho biết: "Trước đây, tôi sạ bằng tay phải cần từ 220 đến 250kg lúa giống/ha, nhưng nay, sạ bằng máy chỉ sử dụng 60kg lúa giống. Nhờ vậy, tôi tiết kiệm được chi phí lúa giống 160-190kg lúa giống/ha" (xem ảnh).

Theo người dân nơi đây, nếu cấy bằng máy giúp nông dân giảm chi phí về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, năng suất lúa từ bằng đến cao hơn sạ thường. Theo đó, nhiều hộ dân ký hợp đồng với công ty bao tiêu trọn gói từ khâu gieo sạ đến khâu thu hoạch và được bảo đảm giá cao hơn thị trường từ 1.000 đồng đến 1.500 đồng/kg. Anh Hiệp cho biết: "Lúa giống được công ty thuê nhân công gieo trên khay nhựa (30x60cm) có trộn với sơ dừa, mỗi ngày tưới nước một lần và từ lúc gieo đến cấy khoảng 12 đến 13 ngày. Mỗi một công (1.000m2) thì cấy 25 khay với vỏn vẹn chỉ 6kg lúa giống".

Cùng với đó, nếu ký hợp đồng trọn gói với công ty thì từ khâu chuẩn bị giống đến cấy bằng máy, người nông dân chỉ tốn chi phí từ 500.000 đến 550.000 đồng/1.000m2. Ngoài ra, phương pháp này còn có nhiều ưu điểm như: Dễ khử lẫn, ít sâu bệnh, giảm được lượng phân bón. Lúa cấy bằng máy cứng cây, không bị đổ ngã, dễ thu hoạch, hạt lúa sáng, năng suất cao hơn so với phương pháp sạ thường. Hiệu quả từ việc gieo giống trên khay nhựa và cấy lúa bằng máy giúp nhiều nông dân của huyện Tháp Mười mạnh dạn đổi mới phương pháp trồng lúa, giảm được chi phí và nhân công lao động.

Bài và ảnh: HỮU TÀI (Bình Hàng Trung, Cao Lãnh, Đồng Tháp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/giam-chi-phi-san-xuat-nho-doi-moi-phuong-phap-gieo-giong-616746