Giảm án người dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng

TGTTO Ngày 7/12, TAND cấp cao tại TP.Đà Nẵng chấp nhận kháng cáo, giảm án từ 18 tháng xuống còn 9 tháng tù giam đối với Đào Tấn Cường (SN 1969), ngụ quận Hải Châu, về hành vi đe dọa giết người khác.

Ông Cường là anh trai nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Đào Tấn Bằng.

Theo lời khai của Cường, bị cáo từng đứng tên giúp ông Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lô đất L09 Suối Đá, quận Sơn Trà. Khi ông Thanh mất, vợ chồng Cường trả lại cho gia đình ông Thanh bằng cách làm hợp đồng mua bán cho vợ chồng ông Thanh.

Ông Cường tại phiên tòa phúc thẩm

Mỗi lần ông Bằng được đề bạt, lại xuất hiện đơn tố cáo liên quan lô đất này. Dù không có bằng chứng, Cường vẫn nghi ngờ ông Trần Phước Sơn, Phó Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng tập hợp đơn tố cáo, đề xuất ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thanh tra.

Do đó, ông Cường dùng sim rác nhắn tin dọa giết ông Sơn và ông Thơ. Theo cơ quan điều tra, nội dung của những tin nhắn mà Cường gửi đến số điện thoại của ông Huỳnh Đức Thơ có những lời lẽ ám chỉ sẽ gây ra việc nguy hiểm đến cá nhân ông Thơ và người thân trong gia đình ông.

Trước đây, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Cường 18 tháng tù giam. Sau đó, Cường kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định, Cường nhắn tin trong lúc tức giận, có em trai đang bị cơ quan công an bắt giam để kiểm tra hành vi khác, mẹ có công cách mạng… nên tòa chấp nhận kháng cáo, xin giảm án.

SÔNG BỒ

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/giam-an-nguoi-doa-giet-chu-tich-da-nang-19829.html