Giảm án cho nam sinh làm 'chuyện người lớn' với bạn gái học lớp 7

Sau phiên xử phúc thẩm, đối tượng có hành vi giao cấu với nữ sinh lớp 7 tại quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) đã được giảm án một năm tù so với bản án sơ thẩm.

Theo Công an nhân dân, Trần Thanh Huyện (SN 2004, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy) và M.N.T.T. (SN 2006, học lớp 7) quen biết rồi nảy sinh tình cảm nam nữ. Chiều ngày 17/2/2019, Huyện và T. cùng 4 người khác đến thuê một phòng tại nhà nghỉ ở phường Long Hòa (quận Bình Thủy) để uống rượu.

Bị cáo tại phiên xử.

Bị cáo tại phiên xử.

Sau khi uống một lúc, hai người trong nhóm về trước còn lại 2 cặp nam, nữ, trong đó có Huyện và em T.. Trong lúc say men tình, Huyện đưa T. vào nhà vệ sinh để thực hiện hành vi giao cấu. Đúng lúc này, mẹ của thiếu nữ phát hiện vụ việc nên đã trình báo cơ quan công an.

Được biết, Huyện đã nghỉ học hơn 1 năm, thời điểm phạm tội bị cáo mới học tới lớp 8 (Huyện học chậm hơn các bạn cùng lớp).

Pháp luật TPHCM thông tin thêm, trước đó, TAND quận Bình Thủy đã mở phiên sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù về tội danh trên. Sau đó cả phía bị cáo và người giám hộ đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Kết hợp với nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, bị cáo phạm tội khi chưa thành niên, cả hai phát sinh quan hệ có sự đồng thuận nhất định… Ngày 8/6/2020, TAND TP Cần Thơ phúc thẩm đã tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù với bị cáo Trần Thanh Huyện về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giam-an-cho-nam-sinh-lam-chuyen-nguoi-lon-voi-ban-gai-hoc-lop-7-a478139.html