Giảm án cho kẻ tán gái không thành muốn 'giết người trong mộng' rồi cùng chết

Không được đáp trả tình cảm, Linh đã ra tay giết người trong mộng, rồi nuôi ý định sẽ tự sát theo.

Ngày 10/5, tin từ TAND Cấp cao tại TP.Đà Nẵng, HĐXX vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Huỳnh Linh, SN 1992, trú thôn Trung Phước 2, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam về tội Giết người.

Trước đó, ở phiên sơ thẩm do TAND tỉnh Quảng Nam xét xử, Linh bị tuyên 9 năm cho tội danh trên. Theo hồ sơ, Linh và chị T.T. là hàng xóm ở cùng địa phương. Bao lâu nay, bị cáo nảy sinh tình cảm, nhưng luôn bị chị T. từ chối.

Bị cáo Linh.

Bị cáo Linh.

Tối 13/12/2017, Linh đến nhà gặp chị T. để một lần nữa nói ra tâm tư của mình. Tại đây, khi bị chị T. từ chối, Linh đã nảy sinh ý định giết chị T. rồi tự sát. Nạn nhân bị Linh khống chế, đâm nhiều nhát vào người.

May mắn, gia đình nạn nhân phát hiện và tri hô hàng xóm nên hung thủ đã phân tâm. Chị T. vùng vẫy thoát ra được và bỏ chạy. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của chị T. là 24%.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng, ở phiên sơ thẩm Linh không thành khẩn nhận tội mà ngụy biện, lấp liếm cho hành vi của mình bằng cái lý lẽ tình yêu mơ hồ. Tuy nhiên, đến lúc phúc thẩm, bị cáo này thể hiện được sự thành khẩn, hối cải của mình. Cùng với đó, bị cáo cũng đã bồi thường 20 triệu đồng cho gia đình bị hại, bị cáo cũng từng là dân quân du kích địa phương...

Từ những lý lẽ trên, HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Linh. Cuối cùng, HĐXX tuyên phạt Linh 8 năm tù về tội danh Giết người.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giam-an-cho-ke-tan-gai-khong-thanh-muon-giet-nguoi-trong-mong-roi-cung-chet-a433319.html