Giảm án cho các cán bộ thôn 'bán' đất thu tiền tỉ

Ngày 30.10, TAND TP.Hà Nội xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan của các bị cáo nguyên là cán bộ, đảng viên thôn Trát Cầu (xã Tiền Phong, H.Thường Tín, Hà Nội) trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo gồm: Đỗ Duy Khang (57 tuổi), Lê Văn Mộ (70 tuổi), Hồng Quang Tuấn (53 tuổi), Đỗ Văn Châm (46 tuổi), Lê Văn Khoa (38 tuổi) và Lê Văn Chung (69 tuổi). HĐXX chấp nhận một phần đơn kháng cáo, giảm một phần hình phạt cho các bị cáo. HĐXX phúc thẩm tuyên phạt Châm 3 năm tù, Khang 30 tháng tù, 4 bị cáo còn lại bị phạt từ 20 - 24 tháng tù. Tháng 4.2017, TAND H.Thường Tín mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Châm 4 năm tù, 5 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 36 - 42 tháng tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2010 - 2011, Châm với tư cách là Bí thư Chi bộ Đội 8 đã tổ chức nhiều cuộc họp chi bộ, ra chủ trương thành lập ban kiến thiết, đồng thời báo cáo UBND xã Tiền Phong cho thuê sử dụng nhà văn hóa cũ.

Còn Khang với tư cách Trưởng cụm dân cư số 8 cùng với các bị cáo khác trong vụ án tổ chức họp lấy ý kiến xã viên, nhân dân, đồng thời triển khai nghị quyết của chi bộ về việc cho thuê đất lâu dài đối với một số diện tích đất xen kẹt, đất ven sông Nhuệ. Tổng cộng trong 3 lần cho thuê đất trái thẩm quyền, nhóm cán bộ, đảng viên nêu trên đã chuyển dịch hơn 1.400 m2 đất công, thu được hơn 6,5 tỉ đồng từ 10 người dân địa phương.

Hà An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/giam-an-cho-cac-can-bo-thon-ban-dat-thu-tien-ti-895207.html