Giảm án cho các bị cáo mua bán thuốc Viagra giả

HĐXX phúc thẩm nhận thấy việc cấp sơ thẩm cho rằng các bị cáo phạm tội có tổ chức là không phù hợp.

Ngày 6-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã giảm án cho bị cáo Lê Thế Roan (SN 1969, ngụ quận 8) từ 6 năm còn 5 năm 6 tháng tù về tội buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; Trần Huệ San (SN 1980, cùng ngụ quận 11) từ 5 năm 6 tháng còn 2 năm tù về tội buôn bán hàng giả là lương thực.

Cùng tội với San, bị cáo Giang Kim Cường (SN 1972) án sơ thẩm tuyên 5 năm tù nhưng không kháng cáo. HĐXX kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm thời gian chấp hành cho bị cáo này.

Hai bị cáo Roan và San nghe tuyên án

Trước đó, VKS truy tố các bị cáo theo khoản 1 Điều 157 BLHS. Xét hành vi các bị cáo có tính tổ chức, TAND TP.HCM xử phạt bị cáo theo khoản 2 để nghiêm trị.

HĐXX phúc thẩm nhận thấy việc cấp sơ thẩm cho rằng các bị cáo phạm tội có tổ chức và xử khoản nặng hơn mà chưa trả hồ sơ VKS điều tra bổ sung cũng như thông báo cho các bị cáo có thể mời luật sư bảo vệ cho mình là không phù hợp. Từ đó, toà đã chuyển khoản và giảm án như trên.

Theo hồ sơ, ngày 5-5-2016, trên QL50 đoạn thuộc ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, trinh sát bắt quả tang Cường đang giao gần 600 hộp sâm (được gắn nhãn hiệu khá nổi tiếng trên thị trường) cho Roan.

Khám xét kho hàng của Roan gần đó và nhà của Cường trên đường Phú Thọ, phường 1, quận 11, công an thu giữ hàng ngàn hộp thực phẩm chức năng, thuốc viagra, cùng dụng cụ kích dục nam, nữ và nhiều tem chống giả..., trong đó nhiều loại mang nhãn hiệu khá nổi tiếng của Mỹ.

Ban đầu, Roan khai đặt mua số hàng trên của Cường với giá 110.000 đồng/hộp, sau đó bỏ mối cho các trình dược viên tung ra thị trường tiêu thụ. Trong khi đó, các sản phẩm chính hãng nhập từ Mỹ giá 1-5 triệu đồng/hộp (tùy loại). Còn công an thì nghi số hàng giả trên được đặt sản xuất từ Trung Quốc, sau đó đưa về Việt Nam, rồi nhóm người nói trên dán tem giả hàng của Mỹ.

Qua điều tra xác định được đầu năm 2016 San làm phiên dịch cho một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc là Ou Qiong Fei. Làm việc, San biết người này bán thực phẩm chức năng giả cho Roan.

Sau đó, Ou Qiong Fei thỏa thuận đưa hàng cho San bán trả công 1% trên tổng số tiền hàng bán được và công phiên dịch 6 triệu đồng/tháng. San thuê nhà của cậu là Cường với giá 3 triệu đồng làm điểm chứa hàng. Khi nào Roan cần hàng đặt Ou Qiong Fei thông qua San và Cường. Rồi Ou Qiong Fei sẽ cho người vận chuyển hàng về Việt Nam tại nhà Cường cất giữ. Phần San sẽ chuyển tiền hàng cho Ou Qiong Fei thông qua một chủ tiệm vàng ở chợ An Đông (quận 5).

Kết quả điều tra công an xác định Roan mua bán gần 1.000 hộp thực phẩm chức năng giả và hơn 1.000 vỉ thuốc viagra giả từ Ou Qiong Fei hưởng lợi 3,2 triệu đồng. San và Cường giúp sức cho Ou Qiong Fei bán thực phẩm giả trên cho Roan.

Bị cáo Roan được dẫn giải về trại giam sau khi toà tuyên án

Ngoài ra nhóm này còn mua bán các dụng cụ kích dục và một số loại thuốc tân dược không được phép lưu hành. Tuy nhiên không có văn bản quy định đây là hàng cấm nên không thể xem xét trách nhiệm hình sự. Còn Ou Qiong Fei không rõ lai lịch nên tiếp tục điều tra xử lý sau.

Tại toà, khi được hỏi có biết đó là hàng giả không, bị cáo Roan thành thật trả lời ban đầu thấy thực phẩm chức năng và viagra dùng có tác dụng và không có độc nghĩ là thật, sau thấy rẻ quá mới nghĩ chắc giả...

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/giam-an-cho-cac-bi-cao-mua-ban-thuoc-viagra-gia-732115.html