Giảm án cho bị cáo tham gia chém người

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị hại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Cường với lý do bị cáo không trực tiếp gây thương tích ...

Sáng 11-11, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo và người bị hại, giảm 1 năm tù cho bị cáo Võ Duy Cường (sinh năm 1994, trú Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo Cường chỉ phải chấp hành 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, khoảng 15 giờ ngày 17-12-2013, Lê Minh Toàn đến quán bida ở Vĩnh Lương, Nha Trang để đòi nợ Nguyễn Ngọc Minh 4 triệu đồng. Minh không có tiền trả nên bị Toàn đuổi đánh. Biết chuyện, Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thị Thanh (chị và em gái Minh) gọi Phan Hoài Việt (con nuôi Thanh) đến bàn chuyện. Tại nơi gặp, Thu và Thanh nhờ Việt tìm người chém Toàn, trả công 20 triệu đồng, Việt nói sẽ nhờ bạn giúp.

Quang cảnh phiên tòa.

Quang cảnh phiên tòa.

Chiều tối 18-12-2013, nhóm Việt tới quán cà phê bàn chuyện chém Toàn. Việt gọi cho Cường và một thanh niên khác rủ đến quán để cùng đi chém Toàn. Khi Việt tới bàn của Thanh, Cường đang ngồi đó. Biết Toàn đang ở nhà ăn uống cùng nhiều người, nhóm Việt đi lấy vũ khí. Cường chở Việt. Sau khi bỏ rựa lên xe, Cường ra sau ngồi để Việt chở dẫn đường. Tới nơi, Việt cùng một số thanh niên vào chém Toàn, gây thương tích 32%, Cường ở ngoài. Chém xong, cả nhóm về cất hung khí, Cường cũng đi cùng. Sau đó, Việt, Cường cùng một số đối tượng về quán cà phê ngồi chơi. Việt gọi cho Thu, Thanh tới để báo kết quả. Các đối tượng trên đều đã bị xét xử.

Được biết, sau phiên tòa sơ thẩm, bị hại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Cường với lý do bị cáo không trực tiếp gây thương tích và đã bồi thường, thường xuyên tới thăm hỏi sức khỏe bị hại.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201911/giam-an-cho-bi-cao-tham-gia-chem-nguoi-8136927/