Giảm án cho bị cáo 9x phạm tội cướp tài sản

Ngày 2/8, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đăng Mạnh (SN 1991, trú tại phường Viên Sơn, TX Sơn Tây, Hà Nội) về tội 'Cướp tài sản'.

Bị hại trong vụ án là bà Phạm Thị Hường (SN 1971, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Trước đó, ngày 8/5/2019, TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt 7 năm tù với Nguyễn Đăng Mạnh về tội danh nêu trên, tuy nhiên sau đó bị cáo Mạnh đã có đơn kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét cả về tội danh và mức án phạt tù.

 Bị cáo Mạnh tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay

Bị cáo Mạnh tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay

Liên quan đến vụ án còn có Nguyễn Đức Phụng (SN 1993), Phạm Văn Thành (SN 1997), Nguyễn Đại Pháp (SN 1994), Nguyễn Văn Đông (SN 1990), đều đã bị TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tuyên phạt các mức án tương xứng về các tội “Cướp tài sản” và “Không tố giác tội phạm”. Tuy nhiên, các bị cáo này không kháng cáo, không bị kháng cáo và không bị kháng nghị.

Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 - tháng 6/2018, bà Phạm Thị Hường lần lượt vay tiền của Nguyễn Đức Phụng, Nguyễn Đăng Mạnh cùng đối tượng tên Hoàn (chưa rõ lai lịch) với số tiền lần lượt là 20 triệu đồng, 40 triệu đồng rồi tiếp tục 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khi cho nhau vay mượn tiền bạc, các bên thỏa thuận mỗi ngày bà Hường sẽ phải trả cho các chủ nợ từ 400 nghìn đồng - 800 nghìn đồng, trong thời hạn 50 ngày.

Sau đó, việc trả nợ sòng phẳng của bà Hường chỉ duy trì được trong ít ngày, rồi lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

Nhằm thu hồi được tiền, khoảng 22h ngày 28/6/2018, Phụng rủ Phạm Văn Thành đến nhà bà Hường. Tại đây, Phụng thấy có khoảng chục thanh niên, trong đó có Mạnh và Hoàn cũng đang ứng trực, đợi bà Hường về nhà.

Sau đó không lâu, bà Hường và người bạn tên Hoàng Văn Giao (SN 1959, trú ở quận Hà Đông) xuất hiện, Mạnh cùng nhóm bạn yêu cầu bà Hường mở cửa cho bọn họ vào nhà nói chuyện. Phụng cũng nhanh chóng cùng nhóm chủ nợ kia đi vào bên trong nhà bà Hường.

Khi thấy nói chuyện bằng lời không kết quả, Mạnh và nhóm thanh niên thu hồi nợ liền tát, đánh bà Hường, ép phải trả tiền. Tiếp đến, nhóm Mạnh và Phụng bàn bạc ép bà Hường phải viết giấy gán một số tài sản trong nhà cho các đối tượng nhưng bà Hường không đồng ý.

Tiếp đó, đến khoảng 0h ngày 29/6/2018, do nhà bà Hường mất điện nên nhóm thanh niên này đã tiếp tục lôi bà Hường ra bãi đất trống trước nhà dùng chân tay, cành cây đánh đập, gây sức ép buộc phải sang nhượng tài sản. Tuy nhiên, bà Hường vẫn nhất quyết không viết giấy gán nợ cho các đối tượng này.

Thấy việc uy hiếp bà Hường không có kết quả, Mạnh cùng nhóm bạn chuyển hướng sang ép ông Hoàng Văn Giao viết giấy chuyển nhượng một số tài sản thay bà Hường. Các tài sản gồm: 1 bộ bàn ghế gỗ, 1 tivi 55inch, 1 kệ tủ gỗ, 1 đồng hồ thời trang với tổng trị giá 50 triệu đồng, rồi Phụng bảo Thành chở ra đầu đường Nguyễn Trãi thuê xe ô tải vào chở tài sản của gia đình bà Hường đi.

Sau khi chiếm đoạt được số tài sản trên, Phụng, Mạnh, Hoàn và đồng bọn mang tới nhà một số người quen, rồi sau đó bà Hường đã trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Theo đó, ngày 29/6/2018, Nguyễn Đăng Mạnh bị cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp, rồi các đối tượng liên quan đến vụ án cũng lần lượt bị khởi tố... và đã phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Khép lại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX phúc thẩm xác định bị cáo Nguyễn Đăng Mạnh không bị oan. Việc cấp tòa sơ thẩm xử lý bị cáo về tội “Cướp tài sản” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên, mức án mà cấp sơ thẩm tuyên phạt có phần nghiêm khắc nên cần giảm một phần hình phạt cho bị cáo này.

Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm đã quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Mạnh lĩnh án 6 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/giam-an-cho-bi-cao-9x-pham-toi-cuop-tai-san-307940.html