Giảm án cho 4 thanh niên mở 'web đen' truyền bá phim đồi trụy

Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Duy Hải đã xây dựng website, truyền bá các bộ phim, clip đồi trụy, lạm dụng tình dục trẻ em, thu lời 3 tỉ đồng. Sau khi kháng cáo, nhóm này được giảm án.

Ngày 18.6, TAND Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy của 4 thanh niên ở Hà Nội. Họ gồm: Nguyễn Duy Hải, Đỗ Văn An (cùng 25 tuổi); Nguyễn Xuân Tùng và Trần Chí Chung (cùng 26 tuổi).

Nhóm bị cáo được tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: N.T.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, khoảng tháng 7.2015, Nguyễn Duy Hải lập và quản trị trang "web đen" để để chứa hơn 4.000 đoạn phim đồi trụy trên Internet. Người xem muốn truy cập và tải về phải đăng ký thành viên, trả phí theo các gói.

Nhận thấy việc kinh doanh văn hóa phẩm đồi trụy này dễ dàng kiếm được tiền, 3 thanh niên còn lại là bạn thân, đã liên kết cùng Hải để mở thêm nhiều trang web tương tự. Trong vòng hơn một năm, các trang web của nhóm Hải đã thu hút trên 40.000 thành viên.

Tiếp đó, để thu hút người truy cập trang website, tải các phim mà mình tải lên máy chủ, Hải sao chép các đường dẫn “link”, đăng quảng cáo trên các website, diễn đàn nước ngoài…

Nguyễn Duy Hải (ngoài cùng bên trái) và 3 đồng phạm khi mới bị bắt. Ảnh: N.T.

Cáo trạng xác định Hải và đồng bọn đã thu lợi trên 3 tỉ đồng từ việc kinh doanh văn hóa phẩm bị cấm. 4 thanh niên này dùng một phần tiền để chi trả cho việc làm ăn. Còn lại, Hải "đút túi" 1 tỷ đồng, 3 thanh niên còn lại chia nhau hơn 400 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử cấp phúc thẩm lần này, các bị cáo đều thể hiện sự ăn năn hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm có cơ hội được làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ bản án sơ thẩm, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho bị cáo Hải từ 48 tháng xuống còn 42 tháng. 3 bị cáo còn lại cũng được giảm án xuống còn 24 đến 30 tháng tù về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

M.P (TH)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/giam-an-cho-4-thanh-nien-mo-web-den-truyen-ba-phim-doi-truy-613610.ldo